10 sự kiện Văn hóa-Thể thao-Du lịch nổi bật 2013

Ngày 7/1 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2013. 
Theo đó, 10 sự kiện bao gồm: 
1. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
2. UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và lần đầu tiên Việt Nam được bầu là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới. 
3. Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam; Festival Di sản Quảng Nam 2013; Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I - Sóc Trăng 2013; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc lần thứ VIII - Hòa Bình 2013. 
4. Các Tuần văn hóa, Ngày văn hóa nhân dịp kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước và Liên hoan nghệ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar. 
5. Năm Gia đình 2013 và Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II. 
6. Thành tích thi đấu của Thể thao Việt Nam tại các Đại hội thể thao quốc tế: đứng thứ 3/44 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 4 (AIMAG 4); đứng thứ 3/11 quốc gia tại SEAGames 27; đứng thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ II; đứng thứ 5/41 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Giải thể thao Người khuyết tật trẻ Châu Á; 
Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long – Sóc Trăng
Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long – Sóc Trăng
7. Thành tích thi đấu của các vận động viên tại các giải thể thao quốc tế: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội) 3 HCV, 1 HCB tại Đại hội thể thao trẻ Châu Á lần thứ 2 - 2013 và 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, phá kỷ lục SEAGames tại SEAGames 27; Nguyễn Hà Thanh (nhảy chống nam) - Giải thể dục dụng cụ Grand Prix Osijek 2013; Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) - HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại Cúp thế giới 2013; Lê Quang Liêm - Vô định Cờ chớp Thế giới 2013; Nguyễn Tiến Minh giành Huy chương Đồng Giải vô địch Cầu lông thế giới 2013. 
8. Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014; 
9. Du lịch Việt Nam đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế, 3,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 200.000 tỷ đồng, về đích trước 2 năm so với mục tiêu 2015; 
10. Năm Du lịch quốc gia và Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và Hội nghị quốc tế “Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững”. 
Năm 2013, các hoạt động văn hóa nghệ thuật của ngành được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đảm bảo yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng. Thể thao Việt Nam giành được 363 Huy chương Vàng và nhiều thứ hạng cao tại các giải thi đấu của châu lục và thế giới. Đặc biệt với du lịch, mặc dù chịu nhiều tác động khó khăn về kinh tế, nhưng tăng trưởng vẫn giữ được ở mức khá với tổng lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 10,6% so với cùng kỳ 2012. 
Năm 2014, với phương châm “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”, toàn ngành quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Theo Tintuc

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.