Xã thứ 3 ở Kỳ Sơn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, trên địa bàn Kỳ Sơn (Nghệ An) ghi nhận bệnh dịch nguy hại này trên địa bàn 3 xã.
Tối 23/5, Cơ quan Thú y vùng III đã có kết quả xét nghiệm bệnh phẩm lợn ốm của  hộ bà Lô Thị Hương ở bản Thà Lạng và hộ bà Moong Phò Nang ở bản Cha Ca 1, xã Bảo Thắng. Theo đó, các mẫu bệnh phẩm trên nói trên dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Kết quả xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi của Cơ quan thú y vùng III. Ảnh: Xuân Hoàng
Kết quả xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi của Cơ quan thú y vùng III
Ngay sau khi có thêm ổ dịch mới, UBND huyện đã chỉ đạo xã Bảo Thắng kịp thời thống kê số lượng lợn bị dịch bệnh để tiêu hủy, đồng thời triển khai ngay công tác phòng, chống dịch tại chỗ. 
Xã Bảo Thắng là địa phương thứ 3 của huyện Kỳ Sơn ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Google. Maps
Xã Bảo Thắng là địa phương thứ 3 của huyện Kỳ Sơn ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Google. Maps

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, trong ngày hôm nay, lãnh đạo huyện trực tiếp về các xã đang có lợn ốm chết và xã có dịch để chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là các xã xa trung tâm huyện: Keng Đu, Bảo Thắng...

Ông La Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn

Huyện Kỳ Sơn chủ động mua 20 tấn vôi bột để cung ứng cho các địa phương phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Kỳ Sơn chủ động mua 20 tấn vôi bột cung ứng cho các địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng

Xác định dịch tả lợn châu Phi sẽ diễn biến phức tạp, lan rộng trên địa bàn huyện trong những ngày tới, UBND huyện Kỳ Sơn đã trích nguồn kinh phí dự phòng 70 triệu đồng để mua 20 tấn vôi bột, chủ động cung ứng cho các địa phương phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Sáng 24/5, trạm Chăn nuôi  và Thú y huyện đã tiếp nhận đủ số lượng vôi bột nói trên.

Các địa phương nhận hóa chất và bình phun tại Trạm Chăn nuôi&Thú y huyện về phòng chống dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Các địa phương nhận hóa chất và bình phun tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện để phòng, chống dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Đây là giải pháp cấp bách, cần thiết, bởi đặc thù của Kỳ Sơn địa bàn rộng, phần lớn các xã nằm xa trung tâm huyện, khi xảy ra dịch, rất khó khăn trong công tác tìm nguồn cung ứng vôi bột.
Như vậy, đến thời điểm này huyện Kỳ Sơn đã có 3 xã ghi nhận dương tính với dịch tả lợn châu Phi: Mường Típ, Hữu Kiệm và Bảo Thắng.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.