Nghệ An có gần 8.000 người nhiễm HIV/AIDS

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, tại Thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và kế hoạch thực hiện hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90, giai đoạn 2015 – 2017, tầm nhìn 2020.

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế; đại diện tổ chức Sức khỏe gia đình Thế giới, một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Quang cảnh hội nghị triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Quang cảnh hội nghị triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Tính đến ngày 30/9/2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 438/480 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS ở 21/21 huyện, thành, thị xã với số người gần nhiễm 8.000 người nhiễm. Các đơn vị có số người nhiễm cao như Thành phố Vinh, Quế Phong, Tương Dương.... Trong thời gian gần đây, các cấp, các ngành và toàn xã hội đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tuy nhiên tình hình số người nhiễm mới giảm chậm, thậm chí ở một số địa phương đang có xu hướng gia tăng. Người nhiễm tập trung vào các nhóm nghiện ma túy, lây truyền qua mại dâm, quan hệ tình dục đồng giới...

Ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế phát động Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS
Ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế phát động Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS

Tại hội nghị AIDS toàn cầu ở Australia vào tháng 7/2014, Liên hiệp quốc đã đưa ra ba mục tiêu đến năm 2020, đó là có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Ba mục tiêu này được gọi là mục tiêu 90 – 90 – 90.

Hưởng ứng mục tiêu này của Liên hiệp quốc, Việt Nam cũng đã cam kết thực hiện, riêng năm 2015 tập trung vào chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”. Đối với Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND, ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện “Chiến lược hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90, giai đoạn 2015 – 2017, tầm nhìn 2020”; Kế hoạch số 714/KH-UBND, ngày 6/11/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm HIV/AIDS Nghệ An triển khai một số nội dung trọng tâm trong Tháng hành động Quốc gia phingf chống HIV/AIDS và Kế hoạch hưởng ứng mục tiêu 90 - 90 - 90
Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm HIV/AIDS Nghệ An triển khai một số nội dung trọng tâm trong Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Kế hoạch hưởng ứng mục tiêu 90 - 90 - 90

Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và kế hoạch thực hiện hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90 với mục tiêu là vận động và truyền thông thay đổi hành vi, mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị bằng thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV/AIDS. Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 diễn ra từ ngày 12/11 đến 12/12/2015.

Các nội dung hoạt động tập trung vào các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, người dân sống ở vùng sâu, vùng xe, đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lượng thanh, thiếu niên và học sinh tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS tại địa phương và trường học. Tăng cường các dịch vụ lồng ghép khám, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS cũng như tư vấn, xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở y tế. Công tác phòng, chống HIV/AIDS là trách nhiệm của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và quan tâm chung tay của cả xã hội giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS.

Minh Chi

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.