Yên Thành: Quốc lộ 7B ách tắc do cây gãy đổ

(Baonghean.vn) - Bão số 2 đi qua địa bàn huyện Yên Thành làm 1.100 nhà dân bị tốc mái, 5 ngôi nhà bị sập, 350 cột điện bị gãy đổ; trên 800 ha lúa, ngô, rau màu, cá bị ngập, gãy đổ; trên 500 ha rừng bị ngã, gãy.

Trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường xã xóm, rất nhiều cây xanh bật gốc, đổ ngã ngang đường hàng trăm biển quảng cáo bay chắn ngang đường gây khó khăn cho người đi đường. Đặc biệt có 3 người bị thương do sửa chữa lại nhà cửa, toàn bộ hệ thống điện thắp sáng trên địa bàn bị tê liệt.

Toàn bộ mái tôn của một gia đình ở xã Trung Thành, Yên Thành bị hắt ra đường Quốc lộ 7B. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn bộ mái tôn của một gia đình ở xã Trung Thành, Yên Thành bị hắt ra Quốc lộ 7B. Ảnh: Xuân Hoàng
Gốc cây xà cừ bật gốc, làm hư hỏng mái nhà của gia đình ông Nguyễn Đăng Hoàn, xóm Lộc Thành, xã Nam Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Gốc cây xà cừ bật gốc, làm hư hỏng mái nhà của gia đình ông Nguyễn Đăng Hoàn ở xóm Lộc Thành, xã Nam Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên địa bàn xã Nam Thành có 3 cây xà cờ to trên Quốc lộ 7B đổ gãy, ách tắc giao thông. Hiện nay chính quyền địa phương huy động nhân lực giải tỏa, khắc phục hậu quả thiệt hại. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên địa bàn xã Nam Thành có 3 cây xà cừ to trên Quốc lộ 7B đổ gãy, gây ách tắc giao thông. Hiện chính quyền địa phương huy động nhân lực giải tỏa, khắc phục hậu quả thiệt hại. Ảnh: Xuân Hoàng
Lực lượng phòng chống lụt bão xã Trung Thành, huy động lực lượng giải tỏa trên Quốc lộ 7B. Ảnh: Xuân Hoàng
Lực lượng phòng chống lụt bão xã Trung Thành huy động lực lượng giải tỏa trên Quốc lộ 7B. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên 100 cột điện ở Yên Thành bị đổ, việc khắc phục điện lưới mất nhiều thời gian. Ảnh: Anh Tuấn
Trên 100 cột điện ở Yên Thành bị đổ, việc khắc phục điện lưới mất nhiều thời gian. Ảnh: Anh Tuấn
Nhà cao tầng bị tốc mái tôn. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhà cao tầng bị tốc mái tôn. Ảnh: Xuân Hoàng
UBND huyện yên Thành cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn huyện chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên bão số 2 đã gây nhiều hậu quả về cây cối, nhà ở... Hiện tại các địa phương đang thống kê số liệu thiệt hại báo cáo UBND huyện tổng hợp. Ảnh: Xuân Hoàng
Đến 7giờ 30 phút sáng 17/7, nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 7B bị ách tắc, do cây đổ gãy, khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông không qua lại được. Huyện Yên Thành đã chỉ đạo các địa phương, cũng như các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân lối đi an toàn, giúp dân chặt phát cây cối, thu dọn các biển báo ngã đổ, huy động máy vận chuyển các ngại vật chắn ngang, giải phóng đường thông thoáng, đảm bảo giao thông thông suốt, khắc phục hệ thống điện, đảm bảo cuộc sống người dân. Ảnh: Xuân Hoàng


Xuân Hoàng - Phan Hiền

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.