Nhìn lại Giải Báo chí Nghệ An 2015

(Baonghean.vn)- 25 tác phẩm đạt giải báo chí năm nay xứng đáng là những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho 139 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí tham dự Giải.

Ngày 14/6, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2015. Có 22 tác phẩm báo chí trong tổng số 120 tác phẩm tham dự đạt Giải; trong đó có 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 08 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. 

Theo ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng chấm Giải, với trách nhiệm cơ quan tham mưu, Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều cố gắng để ngày càng hoàn thiện hơn các quy chế của giải, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giải báo chí năm sau cao hơn năm trước. Năm nay, Hội đồng chấm giải đã có một số bổ sung, điều chỉnh các quy định như cơ cấu giải, thang điểm chấm, Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được dự thi …

Trao Giải Nhất Giải Báo chí Nghệ An năm 2015
Lãnh đạo tỉnh trao Giải Nhất Giải Báo chí Nghệ An năm 2015.

Để khuyến khích các tác giả và tác phẩm báo chí bám sát thực tiễn sinh động của tỉnh, Quy chế đã rất chú trọng ưu tiên các tác phẩm phát hiện hoặc cảnh báo vấn đề mới liên quan đến việc tuyên truyền các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Đảng hoặc các tác phẩm báo chí tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi, được dư luận quan tâm và đưa lại lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Vì vậy, có thể nói, 25 tác phẩm đạt giải năm nay xứng đáng là những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho 139 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí tham dự Giải.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm Giải, nhìn chung chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, một số tác phẩm được đầu tư công phu, lựa chọn được vấn đề phản ánh và có định hướng tư tưởng rõ ràng, đưa lại hiệu quả tuyên truyền rõ nét. Cạnh tranh gay gắt nhất là thể loại báo in.

Các cơ quan báo chí và các phóng viên có sự hưởng ứng rất cao với giải báo chí của tỉnh, xem đây là việc làm tích cực của tỉnh để ghi nhận và tôn vinh lao động đầy vất vả và gian nan của nghề báo. Giải Báo chí năm nay đã thu hút được 21 cơ quan báo chí, 163 phóng viên, cộng tác viên tham gia với 139 tác phẩm. Điều đó chứng tỏ rằng, Giải đã có sức lan tỏa và ngày càng tạo được sự chú ý của các cơ quan báo chí cũng như các nhà báo, cộng tác viên báo chí.

Các tác phẩm dự Giải đã đề cập đến tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng: Nghị quyết 26 của Ban Bí thư về Nghệ An, Nghị quyết 30a; các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tuyên truyền biển đảo...

Các tác phẩm dự giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn được nêu trong Thể lệ Giải Báo chí Nghệ An, đó là bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An lần thứ XVIII; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, của tỉnh. Nhìn chung, chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, một số tác phẩm được đầu tư công phu, lựa chọn được vấn đề phản ánh và có định hướng tư tưởng rõ ràng, đưa lại hiệu quả tuyên truyền rõ nét. 

Trong đó nhiều tác phẩm đạt giải thuộc các chương trình mục tiêu tuyên truyền lớn của tỉnh như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…Điển hình là một số tác phẩm: điển hình như tác phẩm “Ngư dân Nghệ An vươn khơi bám biển” của Hà Nguyên Khoa Báo Nghệ An; “Sóng dậy biển Đông và những ngày ra khơi cùng ngư dân” của Nguyễn Xuân Hòa (Cộng tác viên báo Giáo dục Việt Nam), “Nghệ An dấu ấn thu hút đầu tư” của Hương Giang (Đài PTTH Nghệ An)… Một số tác phẩm nghiệp vụ thể hiện công phu như Phim tài liệu “Từ Pắc Bó về Ba Đình” của Thùy Linh, Như Phong, Văn Nhân (Đài PTTH Nghệ An).

 Bên cạnh đó, các tác phẩm dự Giải cũng đề cập đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chặt phá rừng đầu nguồn và khai thác khoáng sản bừa bãi; các dự án thực hiện sai mục đích; sai phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho người có công và một số vụ việc vi phạm pháp luật như: PS Lần theo dấu vết lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ của Nguyễn Hữu Trọng (Báo Công an Nghệ An), Lại thêm một món nợ của Thanh Huyền, Lê Hằng, Mai Thanh (Đài PTTH Nghệ An), Nhận diện tội phạm mua bán người của Nguyễn Thiên Thảo (Báo Công an Nghệ An), Xót lắm Sa Mu của Nhật Lân, Lê Viết Long (Báo Nghệ An), Bán hàng đa cấp còn thiếu sự quản lý của Vân Anh (Đài TTTH Diễn Châu)…

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, một số tác phẩm chọn được vấn đề nhưng nghiệp vụ thể hiện chưa sắc bén. Một số tác giả mới dừng lại ở cấp độ phản ánh hoặc miêu tả, chưa vươn tới cấp độ phân tích, bình luận, do vậy chưa tạo được hiệu ứng xử lý, làm hạn chế rất lớn đến tác dụng phản biện xã hội của tác phẩm báo chí. Còn một số đề tài mà tỉnh Nghệ An đang rất cần báo chí phản ánh nhưng tác phẩm còn ít hoặc chất lượng chưa được như mong muốn như đề tài về Cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Triển khai các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đề tài về các giải pháp kích cầu ổn định và phát triển kinh tế...

Để Giải Báo chí của tỉnh ngày càng phát huy có hiệu quả, động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong tỉnh, các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên cần chủ động chuẩn bị tác phẩm dự Giải chu đáo hơn, đầu tư để nâng chất lượng tác phẩm, từ việc lựa chọn đề tài đến nghiệp vụ thể hiện.

Các cơ quan báo chí, cơ quan đại diện cũng cần có sự lựa chọn tác phẩm dự Giải chu đáo hơn để tránh tình trạng trong thực tế có những cơ quan báo chí có tác phẩm chất lượng tốt nhưng không được chọn dự Giải. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần phổ biến rộng rãi về Quy chế Giải Báo chí để cho các nhà báo, các cộng tác viên tham gia, để Giải Báo chí phản ánh đầy đủ diện mạo của báo chí trong năm. Bên cạnh đó, để ghi nhận giá trị cống hiến của các tác giả có tác phẩm đạt Giải, tỉnh cũng nên có chế độ ưu tiên nâng lương trước thời hạn cho các tác giả liên tục đạt Giải nhiều năm liền.

Mong rằng, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, sẽ có nhiều người cầm bút "có tâm, có tầm, có tài" góp thêm nhiều tác phẩm hay cho công chúng, để chúng ta có thể tự hào về một mùa giải có nhiều tác phẩm mới và hay hơn nữa./.

Lan Oanh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.