Phát động cuộc thi giải Toán qua mạng Internet

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT phối hợp với trường Đại học FPT tổ chức lễ phát động cuộc thi “Giải Toán qua mạng Internet” năm học 2014-2015 khu vực miền Bắc và ra mắt ứng dụng “ViOlympic Toán”.  
Giao diện trang ViOlympic
Giao diện trang ViOlympic
Giải Toán qua mạng internet –ViOlympic được tổ chức từ năm 2008, là cuộc thi dành cho học sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT, nhằm khơi dậy niềm đam mê, yêu thích môn Toán, giúp các em học sinh nâng cao kiến thức, phát triển tư duy và tiếp cận với tin học hiện đại. Các thí sinh phải trải qua 19 vòng thi, với 9 dạng bài cơ bản, như: Tìm cặp bằng nhau, Hoàn thành phép tính, Khỉ con thông thái, Vượt chướng ngại vật, Đi tìm kho báu...  Năm nay, Ban tổ chức đã đổi mới về giao diện và đề thi theo định hướng phù hợp năng lực học sinh, nhằm nâng cao hơn nữa việc học tập, rèn luyện cho các em. Đây cũng là năm đầu tiên ViOlympic mở rộng thi giải toán bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 5 và lớp 9, đồng thời ra mắt ứng dụng ViOlympic Toán..
Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT cho biết, giải Toán qua mạng internet là một trong những cuộc thi góp phần tác động tích cực đến quá trình đổi mới dạy và học trong các trường phổ thông hiện nay: “Đổi mới dạy và học hiện nay là không chỉ chú trọng tập trung về truyền thụ kiến thức nữa mà quan trọng là làm thế nào đó để các em vận dụng được kiến thức để giải quyết tình huống thực tiễn. Những cuộc thi như Violympic hay là tiếng anh trên mạng... chính là sân chơi, giúp cho các em có cơ hội để vận dụng những kiến thức đã học ở trong nhà trường để giải quyết những câu hỏi chính là những tình huống trong thực tiễn. Như vậy sẽ có tác động trở lại rất tích cực đối với việc dạy học ở trong nhà trường”.
 Sau hơn 6 năm tổ chức, cuộc thi Giải toán trên internet - ViOlympic đã có hơn 13 triệu thành viên đăng ký, phổ cập tới hơn 61 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, cuộc thi đã mở ra một hướng mới cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và trường học, giúp các em làm quen với internet và biết cách đưa internet trở thành một phương tiện học tập hữu ích.
Theo VOV

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.