Tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học

(Baonghean.vn) - Sáng 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và công tác thanh thiếu nhi trường học năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. 

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong năm học 2014 - 2015, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo hội đồng đội các huyện phối hợp với các điểm bưu điện văn hóa xã xây dựng được 179 “Tủ sách học đường”; triển khai điểm chương trình “Rèn luyện đội viên” ở 42 trường/21 huyện, thành, thị; thực hiện được gần 1.000 đàn gà, trị giá 600 triệu đồng trên toàn tỉnh trong chương trình “Kế hoạch nhỏ và "Đàn gà khăn quàng đỏ”. 100% liên đội, hội đồng đội cấp xã, huyện tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ”; tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ XI năm 2015 và Gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Bùi Văn Vinh, Trưởng Ban Thanh thiếu niên Trường học trình bày báo cáo tổng kết về công tác Đoàn - Đội năm học 2014 -2015
Đồng chí Bùi Văn Vinh, Trưởng Ban Thanh thiếu niên Trường học trình bày báo cáo tổng kết về công tác Đoàn - Đội năm học 2014 - 2015.

Năm 2014 - 2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở GD&ĐT tỉnh trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai chương trình công tác Đoàn, Đội, đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, bền vững, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia tự nguyện, tự giác. Nhiều nội dung phối hợp hoạt động có hiệu quả xã hội cao, mang màu sắc của tuổi trẻ học đường như: chương trình tiếp sức mùa thi năm 2015; tổ chức lớp “Học kỳ trong quân đội” năm 2015 với 350 học viên tham gia; tổ chức cuộc thi: “Sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng năm 2015”;…  

Tại Hội nghị, cán bộ đoàn các huyện, thành, thị và các trường học đã tiến hành đối thoại với đại diện Sở GD&ĐT, Thường trực Tỉnh đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn, đội trong năm học 2015 - 2016.

Đồng chí Hồ Cảnh Thuận, Phó Bí thư Thị đoàn Hoàng Mai phát biểu ý kiến đối thoại với đại diện Sở GD - ĐT
Đồng chí Hồ Cảnh Thuận - Phó Bí thư Thị đoàn Hoàng Mai phát biểu ý kiến đối thoại với đại diện Sở GD&ĐT.
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Sở GD -ĐT trả lời các ý kiến về công tác phối hợp giữa Đòa - Đội và ngành giáo dục
Đồng chí Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT trả lời các ý kiến về công tác phối hợp giữa Đoàn - Đội và ngành giáo dục.
Đồng chí Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Ghi nhận những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 43 tập thể, 35 cá nhân; BCH Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 53 cá nhân.

Trao tặng Bằng khen của BCh Trung ương đoàn cho các cá nhân xuất sắc
Trao tặng Bằng khen của BCH Trung ương đoàn cho các cá nhân xuất sắc.
Trao tặng Bằng khen của BHC Trung ương đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Trao tặng Bằng khen của BCH Trung ương đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Hội đồng Đội tỉnh đã tặng Giấy khen cho 49 tập thể và 47 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015. Sở GD&ĐT cũng đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2014 - 2015.

Thành Duy

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.