Vào đại học chỉ mới là bước khởi đầu!

(Baonghean) - Vào đại học chỉ là bước khởi đầu cho một chặng đường học tập mới với nhiều thử thách, gian nan đang chờ đợi các em ở phía trước. 
Khi bắt đầu bước vào cổng trường đại học, nhiều tân sinh viên tỏ ra phấn khích bởi đã trở thành “người lớn”, được sống cuộc sống tự lập, được quyền “tự quyết” một số việc trước đây phải xin phép phụ huynh, thầy cô.
Tuy nhiên, cuộc sống ở môi trường mới lắm khi cũng không phải là “thiên đường” như nhiều em vẫn nghĩ. Các em sẽ phải trở về với “mặt đất” khi đối mặt với không ít thử thách, khó khăn ở phía trước, từ chuyện ăn, ở, sinh hoạt, đến quá trình thích nghi, hòa nhập với môi trường học tập mới.
Tân sinh viên cần tìm cho mình hướng đi.
Tân sinh viên cần tìm cho mình hướng đi.
Với những tân sinh viên lần đầu ra thành phố trọ học, các em sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định cho quá trình này. Khi tiếp xúc với những điều mới mẻ ở chốn thị thành, nếu không cẩn trọng, các em có thể bị sa vào những chuyện tiêu cực, thậm chí là các tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng lớn tới việc học hành. 
Trên thực tế, đã xuất hiện những trường hợp tân sinh viên vốn là học sinh giỏi ở bậc học phổ thông, có điểm đầu vào cao, là niềm vinh dự của gia đình, niềm tự hào của thầy cô, bè bạn nhưng do sống xa nhà, bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê, không làm chủ được bản thân, tham gia vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề, thậm chí còn sử dụng cả ma túy dẫn đến bị dừng học, đuổi học rất đáng tiếc.
Hệ lụy kéo theo là con đường học tập bị lỡ dở, việc “làm lại từ đầu” vừa khó khăn, vừa mất thời gian. Với những trường hợp này, chính bản tính hiếu kỳ, tò mò, dễ bị lôi kéo cùng với việc thiếu những kỹ năng sống cần thiết khi xa gia đình đã khiến các em tự đánh mất mình lúc nào không hay biết.
Như vậy, vào đại học chỉ là bước khởi đầu cho một chặng đường học tập mới với nhiều thử thách, gian nan đang chờ đợi các em ở phía trước. Mỗi người cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn dựa trên nền tảng vốn sống, kiến thức đã tích lũy được, nhất là kỹ năng sống tự lập. Điều quan trọng nhất là cần nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, thích nghi với cung cách sinh hoạt, học tập mới.
Các em cần xác định rõ, những kiến thức học tập được ở môi trường đại học là để phục vụ trực tiếp cho nghề nghiệp tương lai của bản thân. So với bậc học phổ thông, cách thức truyền thụ kiến thức, phương pháp giảng dạy của giảng viên ở bậc đại học có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, cần thiết phải thay đổi phương pháp học tập cho phù hợp theo hướng tích cực, chủ động hơn.
Bên cạnh việc tích lũy kiến thức, rất cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và rèn luyện thêm cho bản thân những kỹ năng “mềm” thiết thực như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động xã hội, kỹ năng hoạt động nhóm...  Đây đều là những kỹ năng quan trọng, hữu ích cả trong quá trình học tập, sinh hoạt ở bậc đại học và khi lập nghiệp về sau. 
Để chuyên tâm vào việc học tập và rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, mỗi tân sinh viên cần phải biết tránh xa các tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, lô đề, mau túy... Bởi, một khi các em đã lỡ “dính” vào các tệ nạn này, muốn thoát ra là không hề đơn giản. Với những sinh viên trọ học xa quê, các em cần biết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả số tiền “trợ cấp” hàng tháng gia đình gửi, tránh bị lôi kéo, đi vào “vết xe đổ” của những người thích ăn chơi, đua đòi. 
Nhằm tự tạo cho mình “sức đề kháng” trước những cám dỗ từ các tệ nạn xã hội, các em có thể sắp xếp thời gian hợp lý sinh hoạt ở các câu lạc bộ, sân chơi lành mạnh, bổ ích phù hợp với sở thích của bản thân; trở thành thành viên các nhóm thiện nguyện hoặc tham gia các chương trình tình nguyện vì cộng đồng.
Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ khiến các em có những trải nghiệm thú vị, thêm động lực vươn lên trong học tập mà còn giúp các em tích lũy kinh nghiệm sống cần thiết cho quá trình lập nghiệp trong tương lai.
Tuấn Minh 
Trường THPT Kim Liên – Nam Đàn

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.