Khai mạc Trưng bày Chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Gần 500 tài liệu, hiện vật quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng bào, chiến sỹ quê hương Nghệ An được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An. Sáng 18/5, lễ khai mạc hoạt động trưng bày diễn ra trọng thể, nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
Tham dự buổi lễ có ông Trần Mạnh Hà - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam; bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở VH-TT&DL, các đơn vị lực lượng vũ trang...
Các đại biểu tham dự buổi khai mạc trưng bày
Các đại biểu tham dự khai mạc gian trưng bày.
Các đại biểu cắt băng khai mạc buổi trưng bày chuyên đề
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.
Với hai chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng Việt Nam và bạn bè quốc tế” và “Nghệ An - Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh”, gian trưng bày có diện tích gần 500 m2, với gần 500 hiện vật, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng, tình cảm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. 
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo Sở, ban, ngành tham quan các gian trưng bày
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo Sở, ban, ngành tham quan các gian trưng bày.
Thuyết minh viên Bảo tàng Nghệ An giới thiệu nhân vật lịch sử có bức ảnh được trưng bày tại Bảo tàng: Bà Hồ Thị Thu Hiền (1947) - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Nguyên Đại đội trưởng 202, P31.
Thuyết minh viên Bảo tàng Nghệ An giới thiệu nhân vật lịch sử có bức ảnh được trưng bày tại Bảo tàng
Đông đảo học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố tìm hiểu các bức ảnh, hiện vật được trưng bày
Đông đảo học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố tìm hiểu các bức ảnh, hiện vật được trưng bày.
Các hiện vật được trưng bày trong hai chuyên đề tại bảo tàng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng sưu tầm hiện vật của Bảo tàng Nghệ An, sự giúp đỡ tận tình của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và những đóng góp, tài trợ quý giá của các nhà hảo tâm trong cả nước. 
Các gian trưng bày nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
Các gian trưng bày nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.
Gần 500 hiện vật được trưng bày theo hai chuyên đề thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân, tôn vinh công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đã có nhiều cống hiến, đóng góp, hy sinh to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.
Thông qua các tài liệu, hiện vật quý được trưng bày, hy vọng sẽ góp phần to lớn vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
                                                                                                                            Trần Hải - Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.