Nâng tầm Cảng hàng không Vinh

(Baonghean) - Cảng hàng không Vinh vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch, nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế và bổ sung vào quy hoạch mạng cảng hàng không quốc tế trong hệ thống sân bay toàn quốc.  Sự kiện này góp phần thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Nghệ An. Phóng viên Báo Nghệ An ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp, người dân xung quanh sự kiện này…

Làm thủ tục cho hành khách  tại Cảng hàng không Vinh.
Làm thủ tục cho hành khách tại Cảng hàng không Vinh.
Ông Chu Quang Luân - Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An: 
Việc nâng cấp Cảng hàng không Vinh cũng chính là nhiệm vụ quan trọng đặt ra với ngành Hải quan. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách xuất nhập cảnh tại đường bay quốc tế Vinh – Viêng Chăn (tại Cảng hàng không Vinh), ngành Hải quan đã đầu tư các thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ hành khách và hàng hóa xuất nhập cảnh. Cùng với đó, bố trí, sắp xếp những cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực trực tiếp làm công tác xuất nhập cảnh và được hành khách đánh giá cao về thái độ, tinh thần phục vụ. Năm 2014, hoạt động của Hải quan Sân bay Vinh phục vụ cho đường bay quốc tế Vinh - Viêng Chăn, với 520 lượt bay và 8.078 lượt hành khách xuất nhập cảnh (trong đó có 4.190 hành khách xuất cảnh và 3.888 hành khách nhập cảnh). Ngành chủ động phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo công tác an ninh, an toàn bay, duy trì tần suất 3 - 4 chuyến/tuần. Ngoài ra, Hải quan Nghệ An còn tăng cường công tác đối ngoại với Hải quan Viêng Chăn (Vùng 5) tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đường bay quốc tế Vinh - Viêng Chăn. 
Ông Trần Anh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội DN tiêu biểu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông sản XNK Nghệ An:
Người dân và cộng đồng doanh nghiệp ở Nghệ An rất tự hào, phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nâng cấp Sân bay Vinh trở thành sân bay quốc tế. Thời gian tới, ngoài đường bay quốc tế Vinh - Viêng Chăn, thì Cảng hàng không Vinh sẽ có thêm nhiều đường bay quốc tế nữa và như vậy, người dân, cộng đồng doanh nghiệp ở Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ sẽ rất thuận lợi trong việc đi lại, giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường… Là doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và hiện có nhiều bạn hàng, đối tác làm ăn tại nước bạn Lào, nên thường xuyên phải sang Lào, trước đây thường phải đi bằng đường bộ mất nhiều thời gian, nhưng sau khi có đường bay Vinh – Viêng Chăn đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.  
Cũng từ đường bay quốc tế này, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An đã tổ chức 4 đoàn gồm 40 doanh nghiệp trong hiệp hội sang Lào và từ đó sang các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan để tìm hiểu thị trường mới kết hợp du lịch…
Ông Nguyễn Văn Mùi ở Thị trấn Đak Mil -  tỉnh Đak Nông: 
Sau gần 2 năm mới quay về TP. Vinh, điều làm tôi ấn tượng nhất khi đặt chân xuống Sân bay Vinh là cơ sở  hạ tầng kỹ thuật của cảng hàng không thật sự khang trang, hiện đại. Tôi rất vui vì biết rằng, tại Cảng hàng không Vinh tần suất hoạt động 26 chuyến máy bay/ngày, do các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Vietjet Air khai thác với nhiều đường bay trong nước và quốc tế. Trước đây, từ Đak Nông về Vinh đi bằng đường bộ mất hơn 2 ngày, thì nay đi máy bay từ Buôn Ma Thuột về Vinh hơn 1 tiếng đồng hồ, rất thuận lợi. Sân bay Vinh rất xứng tầm của một trung tâm của vùng Bắc Trung bộ”.
Vĩnh Hoàng 
(Thực hiện)

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.