Việt Nam tự động hóa pháo phòng không 37, 57mm

Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Việt Nam đã tự nghiên cứu nâng cấp pháo phòng không tầm thấp cỡ 37, 57mm.

Hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong lưới phòng không tầm thấp bảo vệ vùng trời Tổ quốc Việt Nam là hai loại pháo Type 65 37mm và S-60 57mm. Đây là những vũ khí quan trọng chống mục tiêu bay thấp, bảo vệ thành phố, cơ sở công nghiệp, trận địa tên lửa tầm cao…

Hơn nửa thế kỷ vẫn còn tốt

Pháo phòng không Type 65 37mm và S-60 57mm do Trung Quốc, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam số lượng lớn từ những năm 1960.

Trong đó, pháo phòng không Type 65 37mm được Trung Quốc sản xuất được dùng để tấn công các mục tiêu trên không tầm thấp, nó cũng có thể hạ nòng bắn thẳng mục tiêu xe bọc thép, tàu mặt nước (tàu xuồng cỡ nhỏ đối phương tiếp cận bờ biển, đảo).

Pháo phòng không 37mm 2 nòng trong diễn tập bắn đạn thật.
Pháo phòng không 37mm 2 nòng trong diễn tập bắn đạn thật.

Type 65 thiết kế với 2 nòng pháo cỡ 37mm, vận hành hoàn toàn bằng tay (khẩu đội pháo gồm 7-9 người). Việc ngắm bắn mục tiêu phụ thuộc vào kính quang học nhìn ban ngày, không có radar hỗ trợ. Pháo có khả năng bắn mục tiêu trên không ở tầm thấp xa tới 3,5km (mục tiêu mặt đất là 8,5km), tốc độ bắn 160-180 phát/phút.

Loại thứ hai là S-60 57mm do Liên Xô sản xuất từ. Tương tự pháo 37mm, 57mm ngoài khả năng phòng không còn có thể hạ nòng bắn thẳng tấn công mục tiêu xe bọc thép, tàu mặt nước. S-60 trang bị một nòng pháo cỡ 57mm vận hành bằng tay (khẩu đội 7 người), đạt tầm bắn xa nhất tới 8.000m, tốc độ bắn 105-120 phát/phút.

Hiện đại hơn so với 37mm, pháo 57mm trang bị hệ thống máy chỉ huy (tính toán phần tử bắn) và hệ thống radar bắt mục tiêu tầm thấp.

Với “bàn tay vàng” của người Việt Nam, hai loại pháo này đã bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu chiến thuật tối tân của Mỹ. Hiện nay, pháo 37mm và 57mm của ta vẫn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không tầm thấp.

Pháo phòng không 57mm bắn đạn thật.
Pháo phòng không 57mm bắn đạn thật.

Tuy nhiên, 2 loại pháo này dù rằng vẫn đáp ứng yêu cầu chiến đấu nhưng nhìn chung đã lạc hậu nhiều so với thời đại.

Các loại pháo này đều mắc phải nhược điểm là khả năng đánh đêm hạn chế. Mà hiện nay, trong các cuộc chiến tranh lực lượng tấn công thường thực hiện chiến dịch không kích vào ban đêm.

Ngoài ra, hoạt động chiến đấu bằng tay khó đạt hiệu quả cao, nhịp bắn chậm, tính đồng loạt thấp. Vì trong tác chiến phòng không, việc bắn đồng loạt (của nhiều khẩu) vào một mục tiêu sẽ tạo ra mật độ hỏa lực dày, qua đó xác suất trúng mục tiêu sẽ cao hơn.

Trước yêu cầu cấp thiết này, các đơn vị kỹ thuật quân đội ta đã tự nghiên cứu, hiện đại hóa pháo 37mm và 57mm.

Tăng sức mạnh pháo 37mm và 57mm

Theo báo Quân đội Nhân dân, cán bộ Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự đã cải tiến trang bị cho các khẩu pháo 37mm khí tài đánh đêm bán tự động. Với hệ thống này, bộ đội ta có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 40km trong điều kiện ngày đêm, bị đối phương gây nhiễu điện tử. Việc tính toán phần tử bắn pháo 37mm do máy tính thực hiện.

Ta còn trang bị thêm hệ thống cò điện và máy nạp đạn tự động cho pháo. Theo đó, khi có lệnh, các khẩu đội sẽ đồng loạt bắn vào mục tiêu, đảm bảo mật độ hỏa lực dày, xác suất trúng mục tiêu cao.

Khí tài đánh đêm bán tự động của đơn vị pháo 37mm.
Khí tài đánh đêm bán tự động của đơn vị pháo 37mm.

Bên cạnh đề tài nâng cấp khả năng đánh đêm cho pháo 37mm, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự (Tổng cục Kỹ thuật) trước đây còn triển khai đề tài “Nghiên cứu lắp đặt pháo 37mm 2 nòng lên xe vận tải bánh lốp Ural-375D”. Việc này sẽ tăng đáng kể khả năng cơ động – một yếu tố quan trọng trong tác chiến phòng không hiện đại cho pháo 37mm.

Đề tài được cho là khá thành công, với thời gian tự động triển khai không quá 3 phút, tự động thu hồi tổ hợp không quá 2 phút. Khi chiến đấu ở các tư thế khác nhau đều đạt độ chụm tương đương với tổ hợp pháo bắn trên mặt đất.

Trận địa pháo 37mm bắn mục tiêu trong đêm.
Trận địa pháo 37mm bắn mục tiêu trong đêm.


Đối với việc hiện đại pháo S-60 57mm, cán bộ kỹ thuật thuộc Phòng Pháo phòng không - Tên lửa đã tập trung cải tiến máy chỉ huy K59-03 và radar trinh sát K8-60.

Trước đây, máy chỉ huy K59-03 dùng khối khuyếch đại điện tử và nồi biến trở để tính toán phần tử bắn đón nên độ chính xác không cao, thời gian tính toán dài và không có khả năng phát hiện, bám sát mục tiêu bay trong đêm không bật đèn.

Vì thế, cán bộ ta đã cải tiến bằng máy tính kĩ thuật số nên độ chính xác cao hơn, thời gian tính toán nhanh hơn, việc tích hợp hệ thống quang điện tử giúp cho trắc thủ quan sát phát hiện mục tiêu ban đêm tốt hơn.

Xem pháo 57mm bắn thử sau nâng cấp:

Theo Kiến Thức

tin mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024”, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954/ - 7/5/2024), ngày 3/5, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh.

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau khoảng 2 tuần khẩn trương luyện tập, đến nay các tổ bay của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 và Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng) đã sẵn sàng cho cuộc diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.