Bị WikiLeaks tố nghe lén, Mỹ xin lỗi Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Thứ Tư ngày 26/8, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi lời xin lỗi đến Nhật Bản trước thông tin Washington tiến hành nghe lén các nhà chính trị nước này, do trang WikiLeaks công bố.

Theo lời người phát ngôn Yoshihide Suga, sáng ngày 26/8, Tổng thống Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong cuộc gọi, ông Obama bày tỏ rằng ông “vô cùng xin lỗi vì vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận lớn ở Nhật Bản”. Tuy nhiên, Tổng thống Obama không hề lên tiếng xác nhận thực hư về những lời cáo buộc hoạt động gián điệp của Mỹ tại Nhật Bản như trang WikiLeaks đưa ra trước đó.

Những thông tin về việc chính quyền Washington nghe lén các quan chức cấp cao của Nhật đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.
Những thông tin về việc chính quyền Washington nghe lén các quan chức cấp cao của Nhật đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.

Về phần Thủ tướng Abe, ông Abe nhắn với Tổng thống Obam rằng “nếu có người chủ đích thực hiện các hành động như vậy thì sẽ gây nguy hại đến sự tin tưởng giữa các đồng minh”. Đồng thời, ông Abe bày tỏ sự quan ngại về tính nghiêm trọng của vụ việc. Vào ngày 5/8, trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Abe cũng đưa ra những tuyên bố tương tự.

Được biết, hôm 31/7, trang web chuyên công bố các tài liệu mật WikiLeaks đã tung ra các báo cáo về việc Mỹ tiến hành các hoạt động gián điệp nghe lén không chỉ đối với các quan chức cấp cao của chính phủ mà còn nghe lén nhiều doanh nghiệp và thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản. Vụ việc đã khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản - quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực.

Chu Thanh

(theo Le Figaro)

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.