Mỹ đưa oanh tạc cơ B-2 tới Guam hỗ trợ Hàn Quốc

Mỹ sẽ triển khai ba máy bay B-2 tới đảo Guam nhằm hỗ trợ nước đồng minh Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi đang trong quá trình triển khai ba chiếc B-2, theo kế hoạch luân chuyển tại Căn cứ Không quân Andersen ở Guam", Tướng Mark Welsh, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, hôm 24/8 nói. "Những phi công của chúng tôi tiếp tục đóng quân toàn thời gian trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Họ sẵn sàng mỗi ngày".

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ. Ảnh: US Airforce
Oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Mỹ. Ảnh: US Airforce

Không quân Mỹ thường triển khai các máy bay ném bom tới Thái Bình Dương để phô diễn sức mạnh và sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Năm 2013, các máy bay ném bom tàng hình B-2 bay trực tiếp vào không phận Hàn Quốc nhằm cảnh báo Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo Diplomat, động thái tương tự lần này nhiều khả năng không xảy ra do Seoul và Bình Nhưỡng vừa đạt được thoả thuận tạm thời nhằm tháo gỡ khủng hoảng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Washington Free Beacon dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên cho rằng vẫn còn "quá sớm để nói" liệu thoả thuận mới có làm giảm căng thẳng được hay không. "Ở cấp vĩ mô, các máy bay chắc chắn nhằm gửi thông điệp tới Triều Tiên", ông này nói.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ - Hàn đang tiếp tục theo dõi tình hình khủng hoảng bán đảo Triều Tiên và đang cân nhắc một cách linh hoạt về thời điểm triển khai các thiết bị quân sự chiến lược của Mỹ.

"Tôi nghĩ đang có nhiều điều đáng quan ngại về Triều Tiên, nhưng tôi không nghĩ có gì đó mới", ông Welsh nói trong cuộc họp báo. "Chắc chắn họ có tên lửa có thể vươn tới Hawaii hoặc các cơ sở của Mỹ ở Thái Bình Dương, vì vậy đó là điều chúng tôi quan ngại nhất", tham mưu trưởng không quân nói thêm. "Tôi nghĩ đó là điều chúng tôi phải quan tâm rất nhiều và thực sự chúng tôi quan tâm đến điều đó mỗi ngày".

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.