Chiêm ngưỡng viên kim cương đắt giá nhất hành tinh

(Baonghean.vn) - Viên đá quý Oppenheimer vừa trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới, phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó khi được bán với giá hơn 50 triệu USD.

Viên kim cương xanh Oppenheimer được bán với giá 50,6 triệu USD - phá vỡ mọi kỷ lục và trở thành viên đá quý đắt nhất hành tinh. Ảnh: AP.
Viên kim cương xanh Oppenheimer được bán với giá 50,6 triệu USD - phá vỡ mọi kỷ lục và trở thành viên đá quý đắt nhất hành tinh. Ảnh: AP.

Tối 18/5, tại hãng đấu giá Christie ở thành phố Geneva, Thụy Sỹ, viên kim cương xanh Oppenheimer đã được bán với giá 57.540.000 USD trong đó có bao gồm tiền hoa hồng. Viên Oppenheimer đã vượt mặt tất cả các đối thủ và trở thành viên đá quý đắt nhất thế giới.

Sau 20 phút đấu giá giữa 2 tài phiệt giấu tên, viên kim cương xanh Oppenheimer nặng 14,62 carat gắn trên một chiếc nhẫn được bán với giá 50,6 triệu USD chưa bao gồm tiền hoa hồng. Trước khi đưa đi đấu giá, Oppenheimer được định giá tầm từ 38 - 45 triệu USD.

Phát ngôn viên của Christie cho biết, đây là viên kim cương được gia công và là đồ trang sức vượt tất cả các kỷ lục trước đây. Được biết, trước đó, kỷ lục đắt nhất thế giới thuộc về viên kim cương xanh “Blue Moon of Josephine” nặng 12,03 carat. Nhà tài phiệt người Hồng Kông đã mua nó với giá 48,4 triệu USD hồi tháng 11/2015 tại Geneva.

Cận cảnh viên kim cương đắt giá. Ảnh: Internet.
Cận cảnh viên kim cương đắt giá. Ảnh: Internet.

Oppenheimer là viên kim cương có màu xanh sáng và sống động. Nó được tìm thấy ở mỏ Premier, Nam Phi vào năm 1905 và được xem là viêm kim cương lớn nhất thế giới từng được phát hiện.

Trước đây, Oppenheimer thuộc bộ sưu tập kim cương nổi tiếng của Sir Philip Oppenheimer (1911-1995) - vốn được biết đến là người kiểm soát thị trường kim cương thế giới thông qua công ty De Beers.

Chu Thanh

(Theo 20Minutes)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.