Nga tuyên bố tiếp tục không kích ở Syria, bất chấp Mỹ

(Baonghean.vn)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/9 thông báo lực lượng không quân Nga sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Syria, để hỗ trợ quân chính phủ Syria và chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát quận Farafira từ tay lực lượng phiến loạn sau nhiều ngày không kích ác liệt. Ảnh: AFP
Quân đội Syria giành quyền kiểm soát quận Farafira từ tay lực lượng phiến loạn sau nhiều ngày không kích ác liệt. Ảnh: AFP

Tuyên bố trên được phía Nga đưa ra bất chấp việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 28/9 đã kêu gọi Moskva khôi phục lệnh ngừng bắn và ngừng chiến dịch không kích tại các vùng chiến sự ở Syria, trong đó có thành phố Aleppo.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, ông Peskov cũng đồng thời hối thúc Washington đưa ra cam kết tách biệt những tay súng "đối lập ôn hòa" ở Syria với "những phần tử khủng bố", và gọi tuyên bố mới nhất của Mỹ về Syria là "vô ích và khó nghe".

Hôm 28/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho rằng Nga có lợi ích trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria do các phần tử khủng bố có khả năng tận dụng khoảng trống ở đây và thực hiện các vụ tấn công nhằm vào những lợi ích của Nga, thậm chỉ cả các thành phố của Nga.

 Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT

Bất chấp những căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga, ông Peskov tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại hợp tác với Mỹ nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Cũng liên quan tới tình hình Syria, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cùng ngày tuyên bố nước này "rất sẵn sàng" hợp tác với Nga về một lệnh ngừng bắn ở Syria, cũng như việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới quốc gia xung đột này nếu Điện Kremlin cũng sẵn sàng thực hiện điều này.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ankara, ông Cavusoglu cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif về thỏa thuận ngừng bắn và viện trợ nhân đạo ở Syria. Hai bên nhất trí nỗ lực hơn nữa vì một thỏa thuận ngừng bắn và giải pháp chính trị. Ông Cavusoglu nhấn mạnh nếu Nga sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận ngừng bắn và viện trợ nhân đạo, thì Ankara rất sẵn sàng./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.