Philippines trấn an Tổng thống Duterte 'còn sống và khỏe mạnh'

(Baonghean.vn)- Ngày 27/6, chính phủ Philippines thông báo Tổng thống nước này Rodrigo Duterte còn sống và khỏe mạnh, cũng như không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Thông báo này được đưa ra giữa lúc có nhiều quan ngại về việc Tổng thống không xuất hiện trước công chúng trong một khoảng thời gian dài vào tháng này và chính phủ đang “bưng bít” vấn đề này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một trại quân đội ở Zamboanga, Sibugay miền Nam Philippines ngày 2/6. Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại một trại quân đội ở Zamboanga, Sibugay miền Nam Philippines ngày 2/6. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thống, ông Ernesto Abella cho hay: “Đầu tiên và trước hết, ông ấy còn sống và mạnh khỏe, rất mạnh khỏe, ông ấy chỉ đang bận làm những việc ông ấy cần làm.”

Ông Abella cho rằng: “Vì bạn thường xuyên thấy Tổng thống xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng khi bước ra khỏi ống kính, đó là khi ông ấy có thể làm các việc văn phòng, ký giấy tờ, đọc, tư vấn, ông ấy thực sự rất bận. Điều rất quan trọng là ông ấy là người phải giải quyết mọi vấn đề, ông ấy nhận thức chuyện gì đang diễn ra, ông ấy cập nhật thường xuyên”.

 Thư ký truyền thông của Tổng thống Philippines, ông Martin Andanar cũng trấn an “người dân không nên lo lắng. Tổng thống của chúng ta vẫn khỏe”.

Vị lãnh đạo phi đảng phái này dự kiến có cuộc gặp với một số thành viên nội các trong ngày hôm nay, và tham dự một sự kiện tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila đánh dấu kết thúc tháng lễ Hồi giáo Eid al-Fitr. 

Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là vào ngày 20/6 vừa qua, tại hai thành phố gần với Marawi, nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa phiến quân và quân chính phủ, để thăm binh sỹ và những người dân phải sơ tán./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.