Trăn trở để Thị xã Thái Hòa xứng tầm cực tăng trưởng miền Tây

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Thị xã Thái Hòa, chiều 20/10, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Cùng làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Toản cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Mở đầu phiên làm việc, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, từ đầu năm đến nay Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thị xã Thái Hòa nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2016 ước đạt 6,27%. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,84%, dịch vụ tăng 8,43%.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tình hình KT-XH
Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tình hình KT-XH.

Thị xã Thái Hòa đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; lễ đón nhận danh hiệu thị xã Thái Hòa đạt “chuẩn nông thôn mới” và đón bằng di tích lịch sử cấp quốc gia Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu..

UBND thị xã đã lập phương án các danh mục thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, nhờ đó, đã được cấp phép đầu tư một số dự án như khu thực nghiệm và vườn ươm công nghệ cao tại xã Đông Hiếu, trung tâm dịch vụ việc làm của Sở LĐTB&XH tại phường Long Sơn, khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Long Sơn...

Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu cho Thị xã Thái Hòa.  (Ảnh Sỹ Minh)
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu cho Thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm; công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn hạn chế như: vẫn để xẩy ra tình trạng tập kết vật liệu, phương tiện, lấn chiếm lòng lề đường, rác thải chưa được thu gom vận chuyển kịp thời làm mất mỹ quan đô thị; tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác cát sỏi trái phép, ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở sản xuất vẫn còn tồn tại; chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa ổn định...

Quang cảnh phường Hòa Hiếu (TX. Thái Hòa). Ảnh: Sỹ Minh
Quang cảnh trung tâm Thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu

Đóng góp ý kiến cho Thái Hòa phát triển xứng tầm trung tâm của một cực tăng trưởng miền Tây, đồng chí Võ Duy Việt, Giám đốc Sở TN&MT đề nghị Thị xã Thái Hòa cần quan tâm công tác xã hội hóa vấn đề vệ sinh môi trường đô thị, xây dựng các mô hình có hiệu quả để nhân rộng, phổ biến trong các phường xã.

Trăn trở về một Thái Hòa đã xác định rõ kinh tế thương mại dịch vụ là trọng tâm, tuy nhiên lại chưa có được một sức hút đầu tư bằng một số dự án lớn trên lĩnh vực này, Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Huy Cương đề nghị cùng với việc quy hoạch và quản lý quy hoạch, Thị xã cần phải tạo những tiền đề thuận lợi, thu hút đầu tư vào địa bàn trên lĩnh vực mà Thị xã có lợi thế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc sở GTVT kiến nghị Thị xã Thái Hòa cần quan tâm chiến lựct theo định hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng không gian đô thị bên sông Hiếu
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT kiến nghị Thị xã Thái Hòa cần quan tâm theo định hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị bên dòng sông Hiếu.

"Thái Hòa có vị trí địa chính trị tốt, là vùng lõi, có tính chất liên vùng và điều kiện để phát triển. Do vậy, Thị xã cần tính toán để tận dụng lợi thế đó. Trước hết cần tính toán quỹ đất nông nghiệp để phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các dự án lớn vào địa bàn " - Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành nhận định.

Còn trên lĩnh vực văn hóa, bảo tồn phát huy các di tích gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ, Giám đốc Sở VHTT&DL Hồ Mậu Thanh nêu rõ: "Thị xã Thái Hòa có 2 di tích cấp Quốc gia, nên cần phải có kế hoạch bảo tồn, phát triển gắn với phát triển kinh tế du lịch. Hai tuyến du lịch được tỉnh phê duyệt đều đi qua Thái Hòa. Do vậy, đây là một lợi thế mà Thị xã cần phải chủ động khai thác, tận dụng lợi thế..."

Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã phát biểu kiến nghị tỉnh cần quan tâm
Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã kiến nghị tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện cho Thị xã một số cơ chế chính sách tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Thị xã Thái Hòa đã nỗ lực trong thời gian qua như đã quan tâm công tác quy hoạch, hình thành một số tuyến đường mở rộng không gian đô thị; xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Thái Hòa là đơn vị đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp được quan tâm...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Thái Hòa cần khắc phục đó là có những lúc chưa bám việc, chưa chỉ đạo quyết liệt; công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế; an toàn giao thông, an ninh trật tự còn nhiều tiềm ẩn phức tạp...

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Thái Hòa có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế của cả vùng Tây Bắc và của tỉnh. Do vậy, Thị xã Thái Hòa cần xác định một số vấn đề trọng tâm như: quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển mạnh mẽ thương mại-dịch vụ-du lịch, tăng cường liên kết vùng; tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn với thị trường; chỉ đạo quyết liệt để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp TTCN.

Thái Hòa cần tiếp tục phát huy phong trào xã hội hóa trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH; phát triển mạnh mẽ các dịch vụ thương mại, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông; tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng của Thị xã.

Vườn bưởi của bác Nguyễn Thị Loan, khối Trung Nghĩa, phường Quang Tiến (TX. Thái Hòa)cho hiệu quả cao.
Thái Hòa đẩy mạnh phát triển diện tích trồng bưởi hồng Quang Tiến. Ảnh: Vườn bưởi của gia đình bà Nguyễn Thị Loan, khối Trung Nghĩa, phường Quang Tiến (TX. Thái Hòa) cho hiệu quả cao.

Video Clip Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Thị xã Thái Hòa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, coi trọng xây dựng môi trường văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị./.

Hữu Nghĩa - Đức Anh

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.