Đại biểu HĐND thảo luận nhiều vấn đề 'nóng' của ngành Giáo dục

(Baonghean.vn)- Nên hay không nên tiếp tục dạy học theo mô hình VNEN, bất cập trong việc thu xã hội hóa giáo dục trong các nhà trường, giải pháp giải quyết vấn đề giáo viên dôi dư. Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm, nhiều ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ 2 trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 14/12.

>>>Nghệ An: Thừa 1.500 giáo viên vẫn tiếp tục ký hợp đồng mới

>>>Thừa giáo viên ở Nghệ An: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải đi học chăm trẻ

>>>Trường học VNEN ở Nghệ An: Bất cập đủ thứ

Tham dự phiên thảo luận tại tổ 2 gồm đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử thành phố Vinh, Hưng Nguyên. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ quan điểm về các vấn đề liên quan đến ngành Giáo dục đang được dư luận quan tâm.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ: Về dạy học theo mô hình VNEN, vừa qua Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có quan điểm là tùy theo điều kiện tình hình từng địa phương, từng tỉnh, từng huyện, từng trường và thậm chí từng lớp có thể dừng lại, đặc biệt là không mở rộng ra.Trên cả nước có các địa phương như Vũng Tàu, Bắc Giang, Hà Tĩnh đã dừng mô hình này.

"Theo kết quả khảo sát thì số giáo viên đáp ứng dạy theo chương trình VNEN chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trình độ, năng lực, lực lượng giáo viên để dạy theo chương trình VNEN chưa chuẩn bị được, trong khi cơ sở vật chất cũng chưa đáp ứng được. Nhất là VNEN được áp dụng đại trà trong khi ở vùng miền núi cao, các cháu tiếng kinh còn chưa thạo, điều đó cho thấy việc áp dụng mô hình này còn quá bất cập đủ thứ"- đại biểu Phạm Thị Hồng Toan nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đề nghị
Đại biểu Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đề nghị cần có cơ chế giám sát, quản lý nguồn thu - chi xã hội hóa trong trường học.
Đại biểu Hoàng Minh Quân-
Ông Hoàng Minh Quân - Trưởng phòng quản lý giá công sản - Sở Tài chính Nghệ An đề nghị: để quản lý tốt nguồn thu này cần giao cho HĐND cấp xã đưa ra quy định mức thu cụ thể để có sự phù hợp với từng địa phương.

Liên quan đến nội dung xã hội hóa trong trường học, ông Hoàng Minh Quân - Trưởng phòng quản lý giá công sản - Sở Tài chính Nghệ An đề nghị: Xã hội hóa nhiều hình thức, tôi nghĩ để quản lý tốt nguồn thu này cần giao cho HĐND cấp xã đưa ra quy định mức thu cụ thể để có sự phù hợp với từng địa phương;  tránh sự thu chi tùy tiện của hiệu trưởng, tăng cường sự giám sát thu chi của địa phương, cơ quan quản lý nhà nước đối với nhà trường.

Cũng tại phiên thảo luận, giải trình về vấn đề cử tri phản ánh bất cập trong việc chi trả chế độ chính sách qua bưu điện, ông Nguyễn Đăng Dương - Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH khẳng định: Đây là dịch vụ tiến bộ mà các nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng từ lâu. Ở nước ta, năm 2013, Chính phủ  ban hành Nghị định 136 và Thông tư 29 của Liên bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định 136 của Chính phủ về việc chi trả chế độ qua bưu điện.

Ông Nguyễn Đăng Dương cho biết việc chi trả qua đường bưu điện thể hiện tính chuyên nghiệp và khách quan, hạn chế tối đa tiêu cực xảy ra.

Liên quan đến việc cắt chi trả 90 hồ sơ thương binh theo quyết định của Bộ LĐTB&XH, ông Nguyễn Đăng Dương cho hay: 90 hồ sơ này là do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác nhận hồ sơ, thủ tục, Sở LĐ&TBXH chỉ  căn cứ hồ  sơ ra quyết định và thực hiện khâu cuối cùng là chi trả chế độ cho các đối tượng.

Đồng chí Hoàng Văn Phi- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cho ý kiến về vấn đề giáo diên dôi dư.
Đại biểu Hoàng Văn Phi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên kết luận phiên thảo luận của tổ 2.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận cần có giải pháp để giải quyết tình trạng nợ đọng thuế, xử lý nghiêm dự án treo, dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đại biểu Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cho biết: hiện tại trên địa bàn TP Vinh còn nợ đọng khoảng 200 tỷ đồng tiền thuế. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ thành phố truy thu.

Liên quan dự án chậm tiến độ, đại biểu Nguyễn Văn Lư cho biết TP Vinh điển hình hai  dự án theo hình thức BT là dự án Đường Lý Thường Kiệt và Trường Hưng Phúc đã hoàn tất hồ sơ, đất tái định cư nhưng  tiến độ quá chậm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ nếu không thay đổi chủ đầu tư có năng lực để dự án sớm triển khai.

Băn khoăn về nội dung liên quan đến ngành Giáo dục đang được dư luận quan tâm, đại biểu Hoàng Văn Phi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên bày tỏ: Việc dạy học theo mô hình VNEN nhiều giáo viên phản ứng, phụ huynh lo lắng. Tôi nghĩ cần phải nghiên cứu lại nên hay không nên tiếp tục áp dụng?.

Xung quanh vấn đề thu xã hội hóa giáo dục, đại biểu Hoàng Văn Phi cho biết: Xã hội hóa nhưng quy định “ấn mức” đóng, nhà trường giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên lại ấn mức cho phụ huynh, trong khi nhà nước không quản lý được. Theo tôi việc này cần đưa ra HĐND xã bàn bạc, dân chủ chứ không phó mặc cho giáo viên và phụ huynh như hiện nay.

Đại biểu Hoàng Văn Phi cho hay: Việc luân chuyển giáo viên xuống dạy mầm non là giải pháp của UBND tỉnh nhưng các địa phương cần linh hoạt sàng lọc trong việc thực hiện chủ trương này, không thể xem đây là giải pháp cơ bản để giải quyết giáo viên dôi dư. Giáo viên mầm non đòi hỏi nhiều kỹ năng chứ không phải chỉ có cho trẻ ăn. Giải pháp này có thể thực hiện đối với những giáo viên nữ, có tuổi đời còn trẻ, có năng khiếu, còn giáo viên tuổi đời quá cao, giáo viên là nam giới thì không thể thực hiện theo giải pháp này. Nếu những trường hợp không đảm bảo điều kiện thì có thể thực hiện tinh giản biên chế.

Kết luận phiên thảo luận tổ, ông Hoàng Văn Phi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu. Các ý kiến thảo luận của các đại biểu sẽ được tổng hợp thông qua tại phiên thảo luận tại hội trường vào sáng ngày mai 15/12.

Ý kiến của đại biểu Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An về các vấn đề liên quan đến ngành Giáo dục:

Thanh Lê

Bạn đọc có thể gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17

[kien_nghi_hoi_dong]

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.