Vùng đất cách mạng hứa hẹn thành vùng động lực phát triển mới

(Baonghean.vn) - Là vùng đất từng được gọi là “tứ tắc”, kém phát triển, nay huyện Thanh Chương đã trở thành một trong những địa phương có nhiều thay đổi về kinh tế xã hội, trong đó có giao thông, hạ tầng, tạo thêm nhiều cơ hội để thu hút đầu tư.

Những ngày đầu năm 2017 trong không khí đón chào năm mới cán bộ nhân dân các xã Thanh An, Thanh Thủy nói riêng và huyện Thanh Chương nói chung hết sức vui mừng khi được đón đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp kiểm tra dự án dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau. Ảnh Trần Đình Hà
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp kiểm tra dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau. Ảnh Trần Đình Hà

Đây là một công trình thủy lợi có tiềm năng về phát triển du lịch đã được du khách gần xa biết đến. Trên cơ sở này, huyện Thanh Chương đã kết hợp với Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (CIENCO 4) lập dự án để đưa Cầu Cau trở thành điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Hiện dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận. Trên diện tích 85,46 ha sẽ có 11 hạng mục phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí với tổng vốn đầu tư là 1.532 tỷ đồng, chia làm 5 giai đoạn thời gian thực hiện từ 2017 - 2022.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các nhà nhà đầu tư Hàn Quốc thực địa ở xã Thanh Khê. Ảnh Trần Đình Hà
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các nhà đầu tư Hàn Quốc thực địa ở xã Thanh Khê. Ảnh: Trần Đình Hà

Trở lại với một thời điểm trước đó, ngày 28/6/2016, lần đầu tiên các nhà đầu tư Hàn Quốc cũng đã đặt chân đến huyện Thanh Chương để khảo sát tìm hiểu đầu tư. Sau đó ngày 7/11/ 2016, họ đã quay trở lại và quyết định chọn vùng giáp ranh giữa xã Thanh Khê và Thanh Thủy có diện tích  khoảng 112,5 ha để lập dự án xây dựng một khu liên hợp bao gồm dệt may, gia công da dày và sản xuất mỹ phẩm. Nếu thành công đây sẽ là những dự án lớn đầu tiên được xây dựng trên địa bàn.

Nhà máy tinh bột sắn Intimex Nghệ An (Thị trấn Thanh Chương) là doanh nghiệp có bước tăng trưởng nhanh trên địa bàn. Ảnh Trần Đình Hà
Nhà máy tinh bột sắn Intimex Nghệ An (Thị trấn Thanh Chương) là doanh nghiệp có bước tăng trưởng nhanh trên địa bàn. Ảnh: Trần Đình Hà

Nói như vậy bởi từ trước đến nay trên địa bàn huyện chưa có dự án, nhà máy nào đáng kể. Cách đây 13 năm mới có nhà máy Tinh bột sắn Intimex được xây dựng. Từ năm 2015 có thêm nhà máy may Centura tại xã Thanh Tiên. Ngoài ra còn các dự án nhỏ như nhà máy chè Rồng Phương Đông và Trường Thịnh.

Những năm gần đây cũng đã có một số nhà đầu tư như doanh nghiệp Vạn An - Nam Đàn (Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập dự án “chế xuất tinh dầu và thực phẩm chức năng công nghệ cao” tại xã Thanh Thủy, hiện đã hoàn thành việc GPMB. Trong năm 2014, huyện cũng đã thu hút được dự án nhà máy chế biến gỗ thanh và than nhiên liệu ở xã Thanh Xuân, nhưng đến nay các dự án này chưa được phát triển thêm.

Nhà máy may Centura (Thanh Tiên) mới đi vào vận hành 2 năm, hiện đang có tốc độ phát triển tốt. Ảnh Trần Đình Hà
Nhà máy may Centura (Thanh Tiên) mới đi vào vận hành 2 năm, hiện đang có tốc độ phát triển tốt. Ảnh: Trần Đình Hà

Trở lại với các dự án, nhà máy đã được xây dựng và đi vào hoạt động trên địa bàn, nhìn chung đều đã phát huy được hiệu quả, thu hút giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần làm chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

Cả người đầu tư, người lao động và cấp ủy chính quyền đều hài lòng đánh giá cao sự hợp tác. Bên cạnh các dự án sản xuất, kinh doanh để nhằm khai thác những tiềm năng, thế mạnh của huyện, nhất là nguồn nhân lực, nguyên liệu tại chỗ, huyện Thanh Chương cũng đã lồng ghép các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển.

Huyện Thanh Chương cũng đang có nhiều lợi thế lớn. Từ những khó khăn về giao thông, hiện nay đã có hệ thống giao thông với 52km đường Hồ Chí Minh đi qua và Quốc lộ 46 nối Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò. Cầu Đò Cung và tuyến đường chính nối từ xã Thanh Liên đi xã Hạnh Lâm đến đường Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định đầu tư.

Ngoài ra còn có hệ thống đường thủy sông Lam và các sông nhánh; có nguồn tài nguyên đất đai rộng… đã tạo dựng được những vùng sản xuất khá lớn với hơn 20.000 ha rừng nguyên liệu; hơn 4 500 ha chè, 2.500 ha sắn; gần 80.000 con trâu, bò; hơn 110.000 con lợn; và dê, gà thả đồi cũng phát triển khá nhanh... Đây được xem là những tiền đề quan trọng để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn kết phát triển nguyên liệu và chế biến, từng bước nâng cao giá trị sản xuất.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Thanh Chương cũng đang đặt ra quyết tâm chính trị cao cho công tác thu hút đầu tư nhằm thu hút các dự án mang tính đột phá đưa huyện phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Với những giải pháp đồng bộ trong thu hút đầu tư, huyện Thanh Chương đang từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020./.

Trần Đình Hà

(Đài Thanh Chương)

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...