Những phát ngôn ấn tượng trong phiên chất vấn của Quốc hội

Trong 3 ngày chất vấn ở Quốc hội (13 đến 15/6), hơn 196 lượt đại biểu đã đặt câu hỏi và 58 lượt tham gia tranh luận.

Trong 3 ngày chất vấn ở Quốc hội (13 đến 15/6), hơn 196 lượt đại biểu đã đặt câu hỏi và 58 lượt tham gia tranh luận.

nhung-phat-ngon-an-tuong-trong-phien-chat-van-cua-quoc-hoi

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường.

Từ đói sang thừa là nhờ thành tựu giống

"Nhiều đại biểu cứ hỏi bây giờ “giống ông Việt Nam thế nào?”... Trong thời gian ngắn chúng ta chuyển từ đói sang thừa, một phần nhờ thành tựu về giống. Về tổng thể, giống Việt Nam (giống cây trồng vật nuôi) là tốt" - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Khủng hoảng thừa lợn không phải tại dân

"Câu chuyện khủng hoảng thừa lợn, bức bách nhất hiện nay là mở thị trường. Không phải ông Công Thương mà đây là phạm trù của ông Nông nghiệp. Cái này cũng không phải tại dân" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Đồng bằng Sông Cửu Long sạt lở ngoài quy luật

"Đồng bằng sông Cửu Long được kiến tạo trong 2 triệu năm và có nguy cơ trở về biển cả trong vòng 200 năm tới" - Đại biểu Lê Thanh Vân.

"Trong lịch sử kiến tạo chưa bao giờ đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động tổn thương như bây giờ. Vùng này đang chịu sạt lở ngoài quy luật tự nhiên, khi hoạt động thượng nguồn đổ về đây" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Tầm nhìn của Bộ trưởng về mặt hàng sắp phải giải cứu?

"Trong tầm nhìn của Bộ trưởng thì thời gian tới còn xảy ra trường hợp nào phải kêu gọi cơ quan, tổ chức, người dân tham gia giải cứu, như đã từng làm đối với các sản phẩm nông nghiệp: hành tím, dưa hấu, thịt lợn... Nếu có thì tên gọi của mặt hàng đó là gì để người dân biết mà chuẩn bị" - Đại biểu Trần Dương Tuấn.

nhung-phat-ngon-an-tuong-trong-phien-chat-van-cua-quoc-hoi-1

Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện.

Tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu

"Những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng cục Du lịch, cho dù với bất cứ nguyên nhân và lý do gì cũng thực sự đáng tiếc. Đây là bài học sâu sắc đối với công tác quản lý nhà nước của ngành, là Bộ trưởng tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu đối với những sự việc vừa qua" - Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Sai ở Cục nghệ thuật biểu diễn là sơ đẳng

"Với những sự việc gần đây ở ngành Văn hóa, Bộ trưởng có nghĩ đến giải pháp thanh lọc, xử lý những bất cập của yếu tố con người?" - Đại biểu Cao Thị Xuân. 

"Tôi khẳng định nếu như năng lực cán bộ tốt thì đã không xảy ra những chuyện như vậy trong quản lý. Liên quan đến cập nhật 324 bài hát đã phổ biến rộng rãi lên mục "cấp phép" của website Cục nghệ thuật biểu diễn, đây là những việc không đáng có. Người ta không yêu cầu cập nhật bài hát đó, thì mình lại cập nhật, thậm chí là cập nhật vào sai mục, tức là sai nghiệp vụ rất sơ đẳng của quản lý nhà nước" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Ở Việt Nam, trung bình mỗi giờ có một lễ hội

"Theo thống kê của Bộ Văn hóa, mỗi năm nước ta có tới gần 8.000 lễ hội dân gian và hội làng, tức là trung bình mỗi ngày có 22 lễ hội và cứ một giờ thì có một lễ hội diễn ra. Như vậy có phải là đã quá nhiều so với đời sống chúng ta hiện nay hay không?" -  Đại biểu Triệu Thế Hùng.

Không phải khó quản thì cấm!

"Bộ trưởng có tư duy khó quản thì cấm hay không? Xin Bộ trưởng chỉ cần trả lời có hay không" - Đại biểu Dương Minh Tuấn.

"Tôi thấy rằng không phải khó quản thì cấm, mà phải cố gắng suy nghĩ cách quản lý như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

nhung-phat-ngon-an-tuong-trong-phien-chat-van-cua-quoc-hoi-2

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Giá thuốc Việt Nam ổn định

"Thị trường thuốc của Việt Nam ổn định và không tăng cao. Trong những mặt hàng thiết yếu của rổ giá tiêu dùng thì thuốc đứng thứ 9, thứ 10, nghĩa là không tăng đột biến. Theo đánh giá độc lập của tổ chức quốc tế, giá của thuốc biệt dược ở Việt Nam thấp hơn 10% so với trung bình 6 nước ASEAN" - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trước giờ khám bệnh phải cúi chào bệnh nhân

"Chắc chắn khi tăng giá dịch vụ thì chất lượng khám chữa bệnh phải tăng và Bộ cũng đề nghị, trước giờ khám bệnh, phải cúi chào bệnh nhân" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Hơn 7.000 cán bộ y tế đã bị kỷ luật

"Cùng với tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện, người bệnh thường phản ánh là y tá hay điều dưỡng viên có nhiều lời lẽ khiếm nhã, thiếu tôn trọng, không muốn nói là xúc phạm" - Đại biểu Nguyễn Chiến.

"Chúng ta biết rằng con sâu làm rầu nồi canh, và ở đâu đó vẫn còn hiện tượng cán bộ y tế có thái độ không tốt. Trong thời gian qua, hơn 7 nghìn cán bộ y tế trong toàn ngành đã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo, khiển trách, cảnh cáo toàn bệnh viện cho đến đuổi khỏi ngành" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đừng hướng đến một nền y tế giá rẻ

"Chúng ta ngăn chặn tham nhũng, trục lợi rất đúng nhưng cần hướng đến việc mua sắm thuốc men, vật tư, thiết bị y tế có chất lượng tốt nhất, với giá cả hợp lý. Đừng hướng đến một nền y tế giá rẻ" - Đại biểu Nguyễn Anh Trí.

nhung-phat-ngon-an-tuong-trong-phien-chat-van-cua-quoc-hoi-3

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng trả lời giống Bộ trưởng 3 nhiệm kỳ trước

"Tôi thấy cách trả lời của Bộ trưởng rất giống cách trả lời của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cách đây 3 nhiệm kỳ. Khi đó, đại biểu Quốc hội đã phải nhận xét trước hội trường là Bộ trưởng đưa ra cả một rừng luật nhưng không thấy trách nhiệm cá nhân ở đâu" - Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy.

Không có chuyện xin cho trong phân bổ vốn

"Chúng tôi nhận trách nhiệm còn nể nang, chưa yêu cầu kiên quyết các Bộ, ngành địa phương thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ... Không có chuyện xin cho trong phân bổ vốn, mà đều do các Bộ, ngành địa phương quyết định" - Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Chúng ta có tiền mà không tiêu hết được

"Việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 tuy cao hơn cùng kỳ, nhưng còn chậm, không phân bổ hết dự toán. Chúng ta có tiền mà không tiêu hết được, ở đây có phần trách nhiệm của Chính phủ" - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.

nhung-phat-ngon-an-tuong-trong-phien-chat-van-cua-quoc-hoi-4

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Ai tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng làm cán bộ

"Những cán bộ có tư duy nhiệm kỳ không xứng đáng ở trong bộ máy. Tư duy nhiệm kỳ rất tinh vi, có thể vì lợi ích nhóm, vì muốn thể hiện mình cho nhiệm kỳ tới, hoặc thấy mình đã hết nhiệm kỳ thì thôi không quyết tâm, nỗ lực nữa" - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình. 

Thu hồi các quyết định bổ nhiệm người nhà sai quy định

"Hiện tượng bổ nhiệm người nhà, người thân không đúng quy định đã gây phản ứng xấu trong dư luận. Chính phủ giao Bộ Nội vụ kiểm tra 11 địa phương, đã phát hiện một số sai phạm. Thủ tướng yêu cầu thu hồi các quyết định bổ nhiệm trái pháp luật" - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Mở các từ khóa "đúng quy trình, bổ nhiệm thần tốc, giải cứu"

“Đề nghị Chính phủ có những giải pháp mạnh hơn để làm chìa khóa mở những từ khóa như đúng quy trình, bổ nhiệm thần tốc, giải cứu... đang dần khép lại niềm tin của dân” - đại biểu Phạm Thị Minh Hiền.

Theo VNE

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.