"Săn" hàu đặc sản bên dòng Mai Giang

(Baonghean) - Tảng sáng, đôi bên dòng Mai Giang đã nhộn tiếng người í ới gọi nhau. “Là mấy bà, mấy chị đi lấy hàu, thi thoảng cất tiếng lên cho đỡ quạnh vắng ấy mà” - bà Nguyễn Thị Tho (làng Đông Triều, xã Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai) vừa khéo léo tách những vỏ hàu dày cộp, vừa nói.
Bà Tho là một trong những người có thâm niên trong nghề “săn” hàu bên dòng Mai Giang. Gần chục năm gắn bó với nghề, bà thuộc từng luồng lạch dòng sông, biết chắc ghềnh đá nào có nhiều hàu bám, nắm vững cách “lích” lưỡi hái vào vị trí nào để bật gọn gàng thứ vỏ thô ráp, cứng rắn và  nhẹ nhàng lấy phần thịt hàu trắng sữa tươi ngon. 
Bà Nguyễn Thị Tho đang mải miết cạy hàu.
Bà Nguyễn Thị Tho đang mải miết cạy hàu.
Bà Tho kể: “Từ xưa, người dân nơi đây đã sớm biết thưởng thức hàu rồi. Thời điểm nông nhàn, dịp nghỉ trăng, đàn bà, con gái, trẻ nhỏ trong các xóm, làng lại rủ nhau đi lấy hàu. Đây là hàu tự nhiên, sống bám rất nhiều dọc các ghềnh đá, chân mố cầu ven sông. Trước đây chủ yếu lấy về cho gia đình ăn thôi, bán chẳng được mấy đồng. Độ vài năm lại nay, hàu thành đặc sản, giá cả ngày một đắt đỏ, giờ chúng tôi đi lấy hàu để nhập cho các nhà hàng, khách sạn lớn là chủ yếu chứ làm gì dám để nhà ăn”.
Mỗi ngày, bà Tho khai thác được trung bình khoảng 5 - 7 kg hàu sống đã tách vỏ, giá bán tại chỗ giao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg tùy thời điểm và tùy kích cỡ của thịt hàu, mỗi ngày cho thu nhập ít nhất cũng khoảng 500.000 đồng. Công cao thế, nên vào mùa hàu trong năm (kéo dài từ tháng 9 (âm lịch) năm nay đến qua tháng Giêng năm sau), mấy làng quanh vùng Quỳnh Dị, Quỳnh Phương … nhộn nhịp nghề lấy hàu.
Phụ nữ và trẻ nhỏ thì “săn” hàu dọc đôi bờ Mai Giang, soi kỹ từng ngóc ngách ghềnh đá, cột, mấu …; đàn ông, thanh niên trai tráng thì chuyên cần lặn sông, tìm đến các dải đá vôi nằm rải rác dưới lòng Mai Giang để cạy từng tảng hàu mang lên thuyền. Dụng cụ lao động rất đơn sơ, chỉ là chiếc lưỡi hái nhỏ gọn trong lòng bàn tay để nạy hàu, thêm chiếc túi lưới đan mắt nhỏ quấn quanh bụng để đựng thành phẩm là đã đủ cho một buổi lặn sông. 
Dụng cụ cày hàu là một lưỡi hái nhỏ gọn.
Dụng cụ cày hàu là một lưỡi hái nhỏ gọn.
Anh Trần Văn Khê (43 tuổi)  - người có "thâm niên" làm nghề lấy hàu đã 6 năm nay cho biết: "Nghề vất vả nhất vào mùa Đông, tiết trời mưa rét dầm dề nhưng muốn có hàu ngon thì phải chịu khó lặn sâu, bơi xa. Trước khi lặn, anh và nhiều “đồng nghiệp” khác có bí quyết là uống một hơi nước mắm cốt để tránh hàn, giảm lạnh, giữ cơ thể khỏi viêm nhiễm. Mặt khác, một ngày cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ khi con nước ròng, tức là thủy triều chưa lên, xuống, nếu không quan sát kỹ mà nhằm lặn lúc thủy triều biến đổi thì có lặn sâu mấy cũng công cốc, lại nguy hiểm". 
Mỗi ngày lặn sông, anh Thọ thu về khoảng hơn 10 kg hàu chưa tách vỏ, cho thu nhập khoảng 500.000 – 600.000 đồng, đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. “Nghề phụ mà cho thu nhập chính, nhưng làm ngày nào biết ngày đấy thôi, bởi hàu tự nhiên ngày một hiếm do con người khai thác nhiều quá. Vả lại, sông nước mênh mông, bọn tui lặn không bảo hiểm, trong khi nước sông ngày càng ô nhiễm, nhiều khi nghĩ mình cũng… liều” – anh Khê tâm sự.
Những con hàu đã tách vỏ như thế này sẽ trở thành đặc sản trên bàn tiệc.
Những con hàu đã tách vỏ như thế này sẽ trở thành đặc sản trên bàn tiệc.
Dạo dọc bờ Mai Giang, không khó để nhận thấy có nhiều em nhỏ cũng mải miết mưu sinh bằng nghề lấy hàu. Ở nhiều gia đình nơi đây, những đứa trẻ khoảng từ 8 tuổi trở lên đã được xem là vững nghề. Chúng có riêng một chiếc lưỡi hái vừa tay, rồi nào xô, nào bát để đựng thành phẩm, cứ thế, một buổi đến trường, một buổi cần mẫn bên dòng sông để tìm kiếm loài nhuyễn thể giá trị ấy. 
Hàu có nhiều ở khu vực các cửa sông, cửa biển, nhưng với đặc thù dòng nước có độ mặn vừa phải, phù du phát triển mạnh, loài hàu ở dòng Mai Giang tương đối nhiều và được giới sành ẩm thực chọn là tươi ngon bậc nhất ở Nghệ An. Những thớ thịt hàu màu trắng sữa, nồng vị tanh ngọt của vùng cửa biển, đậm đà phong vị dân dã quê hương, lại là thực phẩm giàu chất kẽm giúp bổ trợ, chữa được nhiều loại bệnh nay đã thành đặc sản trên bàn tiệc. 
Mấy năm lại nay, nhận thấy nguồn hàu tự nhiên ngày càng hạn chế, nhiều hộ dân ở thị xã Hoàng Mai đã năng động xây dựng và phát triển các mô hình nuôi hàu. Gọi là nuôi, nhưng thực chất chẳng bỏ công là mấy, thả dăm trăm, vài ngàn xâu vỏ hàu xuống lòng sông rồi chờ đến 10 tháng sau là kéo lên, tách vỏ lấy thịt. Nuôi trong môi trường hoàn toàn thiên nhiên như thế, không thức ăn dặm và chất phụ gia nên thịt hàu nơi đây thơm ngon chẳng khác gì hàu tự nhiên, được khách buôn xa, gần ưa chuộng. 
Phước Anh

tin mới

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quỳ Châu.

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ làm hết sức mình để tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Quế Phong

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 6/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quế Phong.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024”, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024

Bảo hiểm xã hội Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công văn số 1064/BHXH-TT ngày 22/4/2024 của BHXH Việt Nam về việc truyền thông nhân Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân, sáng 6/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức 'Lễ phát động ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024'.

Điện Biên

Ấn tượng triển lãm 'Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng'

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Chính trị, Quân khu 4 tổ chức triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đến tham quan và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.