Homestay - điểm nhấn du lịch miền Tây Nghệ An.

(Baonghean) - Dịp này, lên miền Tây xứ Nghệ, du khách sẽ được trải nghiệm một loại hình du lịch hoàn toàn mới mẻ và thú vị: lưu trú cộng đồng, hay còn gọi là “homestay”. Khách du lịch nghỉ ngơi, sinh hoạt tại nhà người dân bản địa và cùng họ khám phá đời sống văn hóa, ẩm thực địa phương.

Du khách đi thuyền trên sông Giăng.
Du khách đi thuyền trên sông Giăng.
Thử làm người dân địa phương
Không khí họp mặt của gia đình chị Lô Thị Hoa (bản Nưa, xã Yên Khê, huyện Con Cuông) những ngày này rộn ràng hơn mọi khi bởi sự xuất hiện của những người khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đó là các chuyên gia Nhật Bản của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), giáo viên người Mỹ tại Nghệ An, các sinh viên Hàn Quốc, một số du khách và phiên dịch viên người Việt. Mọi người đến đây với chung mục đích khám phá vẻ đẹp miền Tây xứ Nghệ, và thích thú trải nghiệm hình thức du lịch cộng đồng (hay còn gọi là homestay) cùng gia đình chị Hoa.
Thưởng thức bữa cơm với những món ăn đặc sản của đồng bào Thái.
Thưởng thức bữa cơm với những món ăn đặc sản của đồng bào Thái.

Lần đầu tiên trải nghiệm “homestay” ở miền Tây Nghệ An, Dương Thu Phương (22 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Ba ngày ở với gia đình chị Hoa rất thú vị. Chúng em được mặc váy Thái, dệt khăn thổ cẩm, tập nấu một số món ăn truyền thống như món mọoc, cơm lam, cá mát nướng… giống như một cô gái Thái thực thụ. Em cũng không quên mua một số sản phẩm dệt may thủ công về làm quà”. 

Du lịch cộng đồng, hay còn gọi là “homestay”, là loại hình du lịch mà khách sẽ cùng ăn, ngủ tại nhà dân, sinh hoạt và lao động cùng dân bản như thành viên trong gia đình để tự mình tìm hiểu những tập quán, nét văn hóa bản địa độc đáo. Đây là trào lưu du lịch đang càng ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới, và được các cộng đồng và chính phủ ủng hộ. Mặc dù thường không mang lại lợi nhuận vật chất đáng kể cho gia đình tham gia chương trình, nhưng homestay giúp quảng bá hình ảnh về đất nước và con người một cách gần gũi và chân thật nhất. 

Với các vị khách nước ngoài, sự khác biệt về văn hóa quốc gia không còn là rào cản khi họ chuẩn bị sẵn tâm lý “nhập gia tùy tục”. Ông Hiroshi Akiya (Nhật Bản) chia sẻ ấn tượng về tập quán ngủ tập thể dưới nền nhà sàn gỗ. Akiya nói: “Tập quán của người Thái ở đây là ngủ dưới nền nhà, ban đầu chúng tôi hơi ngại vì không quen nhưng muốn hòa mình vào đời sống của dân địa phương nên đã ngủ chung. Sàn nhà không quá lạnh như tôi nghĩ vì chủ nhà đã chuẩn bị đệm bông lau, chăn ấm và sạch sẽ. Tôi đã có một giấc ngủ ngon”.

Du khách xem chị em dân tộc Thái dết thổ cẩm.
Du khách xem chị em dân tộc Thái dết thổ cẩm.

Còn đối với nhóm của Alex Gentry (Mỹ) thì điều khiến họ thích thú nhất chính là được cùng múa lăm vông, uống rượu cần và nhảy sạp với phụ nữ Thái.  Anh Alex cho biết: “Phải dùng từ “hạnh phúc” mới diễn tả hết cảm xúc đặc biệt của tôi. Người dân rất thân thiện, hiếu khách, câu lạc bộ dân ca Thái mời chúng tôi tham gia các tiết mục văn nghệ bằng sự hồn nhiên, say mê. Họ mong muốn chúng tôi cảm nhận và yêu thích nét văn hóa cộng đồng đó chứ hoàn toàn không phải làm vì tính chất thương mại”. 

Loại hình du lịch tiềm năng

Ông Nguyễn Xuân Nam (Trưởng phòng Văn hóa huyện Con Cuông) cho biết: “Du lịch sinh thái kết hợp với lưu trú cộng đồng là loại hình du lịch đặc biệt, mang lại nhiều lợi ích mà huyện đang xúc tiến phát triển và kêu gọi đầu tư. Hiện tại, huyện Con Cuông đang phối hợp triển khai Dự án Jica của Nhật Bản để tuyển chọn, đào tạo nhân sự là các hộ gia đình nhằm nhân rộng mô hình “homestay”, tăng sinh kế, thu nhập cho người dân”.

Hòa mình vào những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân.
Hòa mình vào những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người dân.
Theo ông Nguyễn Xuân Nam, ngày 29/2, các chuyên gia của Dự án Jica đã tổ chức phỏng vấn, tuyển chọn để đào tạo các tổ nhóm nấu ăn, văn nghệ và các hộ gia đình có khả năng làm dịch vụ “homestay”. Những hộ dân được lựa chọn phải đáp ứng được yêu cầu về môi trường, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, đặc biệt là kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách du lịch của chủ hộ. 
Như gia đình chị Hoa, sau khi được lựa chọn đã tham gia nhiều lớp tập huấn tại địa phương, đồng thời tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm mô hình du lịch cộng đồng ở bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Mong muốn phục vụ khách hiệu quả hơn, gia đình chị tự cải tạo lại khu vực nghỉ ngơi, vệ sinh thoáng mát, trồng thêm cây xanh.
Chị Hoa cho biết: “Bước đầu thực hiện “homestay” nên chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, từ thái độ với khách lẫn cơ sở vật chất, chất lượng bữa ăn. Khách dừng chân tại đây phần lớn đều có phản hồi tốt. Tôi tự tin trong tương lai sẽ đón tiếp nhiều đoàn khách và nhận được sự hài lòng từ họ”. 
Nhìn chung, quá trình triển khai dự án du lịch cộng đồng vẫn vướng phải một số hạn chế như: thông tin điểm, tuyến du lịch chưa được quảng bá rộng rãi; quy hoạch giao thông trên tuyến du lịch còn bất tiện; ý thức chung “làm du lịch” của tập thể hộ dân ở khu vực có gia đình homestay chưa đồng bộ; khả năng ngoại ngữ còn hạn chế của người dân địa phương,…
Do đó, để hình thức du lịch này phát triển trở thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, cần có sự vào cuộc đồng bộ trong công tác tuyên truyền, đầu tư nâng cao chất lượng lưu trú, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, tăng cường các công tác an ninh, môi trường. 
Hoàng Vân

tin mới

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quỳ Châu.

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ làm hết sức mình để tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Quế Phong

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 6/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quế Phong.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024”, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024

Bảo hiểm xã hội Nghệ An ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024

(Baonghean.vn) - Thực hiện Công văn số 1064/BHXH-TT ngày 22/4/2024 của BHXH Việt Nam về việc truyền thông nhân Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân, sáng 6/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức 'Lễ phát động ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024'.

Điện Biên

Ấn tượng triển lãm 'Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng'

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục Chính trị, Quân khu 4 tổ chức triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đến tham quan và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.