Bộ tư lệnh Hải quân tặng nhà tình nghĩa cho thương binh ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 19/5, Bộ Tư lệnh Hải quân, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Hòa (Nam Đàn) và Hội Truyền thống CCB Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ - Tĩnh tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa cho CCB đặc công hải quân Nguyễn Lệ Tích, là Thương binh 2/4 hiện đang sinh sống tại xóm 5 xã Xuân Hòa .

Đến dự lễ cắt băng và bàn giao nhà có Đại tá: Mai Thế Hoạt - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Đại diện lãnh đạo Hải đội 137, huyện Nam Đàn và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Hòa.

Đồng chí Nguyễn Lệ Tích là Thương binh 2/4, nguyên là chiến sỹ Lữ đoàn 216 đặc công Hải quân, được giao nhiệm vụ làm giáo viên huấn luyện đặc công nước và trực tiếp tham gia chiến trường B, chiến đấu giải phóng Quần đảo Trường Sa. Tháng 4-1975 trong trận chiến đấu, đồng chí Tích bị thương nặng phải chuyển công tác.

a1
Đồng chí Mai Thế Hoạt - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho CCB Nguyễn Lệ Tích.

Từ năm 1969 -1982, tham gia chiến đấu và công tác trong môi trường quân đội, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến sỹ Vẻ vang hạng Nhất và Bằng dũng sỹ diệt Mỹ. Sau khi phục viên về địa phương đến nay gia đình vẫn ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Hội Truyền thống CCB Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ - Tĩnh và xã Xuân Hòa, sau 4 tháng tích cực thi công, ngôi nhà xây trị giá trên 300 triệu đồng đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình Thương binh Nguyễn Lệ Tích đúng dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5.

Trong số đó, 70 triệu đồng được trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Vùng 1 Hải quân. Giao Hải đội 137 vùng 1 triển khai xây dựng, xã Xuân Hòa hỗ trợ 1 tấn xi măng, số còn lại là nguồn kinh phí của gia đình.

a3
Ngôi nhà mới khang trang được cắt băng khánh thành, bàn giao cho gia đình Thương binh Nguyễn Lệ Tích

Đây là một trong những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được Bộ Tư lệnh Hải quân, Hội Truyền thống CCB Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ gia đình những CCB chưa có điều kiện làm nhà kiên cố để ở.

Đạm Phương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.