Lễ mừng thọ đầu Xuân

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu Xuân, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Lễ yến lão (mừng thọ) cho các cụ cao tuổi. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống  thể hiện sự kính già, trọng lão của thế hệ trẻ đối với các bậc cao niên…

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu xuân, xã Hoa Thành (Yên Thành) đều tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Nhưng đại “Lễ yến lão” chung cho cả làng thì được tổ chức ba năm một lần. Mỹ tục này có từ xa xưa, đây là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và để xã hội thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với người cao tuổi.

Lễ Yến Lão tại xóm 4, Hoa Thành
Lễ yến lão tại làng Phan Đăng Lưu (Hoa Thành, Yên Thành).

Thông thường, 60 tuổi là được đi dự lễ yến, 70 tuổi gọi là thượng thọ, 80 tuổi là đại thọ, 90 tuổi là thượng thượng thọ và tròn 100 tuổi là bách tuế hay bách niên chi lão. Khi dự lễ, làng quy định khăn áo cho các cụ từ 60 đến 69 tuổi mặc áo vải thâm; Từ 70 đến 80 tuổi mặc áo và thắt khăn lụa đỏ; từ 90 tuổi trở lên mặc áo và đội khăn nhiễu đỏ… Nhưng nay, phần lễ phục, lễ rước  cũng  không câu nệ, tùy thuộc vào từng gia đình. Còn các nghi lễ truyền thống như  mừng trướng thọ, câu đối , tặng quà, dâng rượu được tiếp tục duy trì, có gọn nhẹ hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống.

Theo ông Lê Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã thì hiện nay Hoa Thành có hơn 800 cụ cao tuổi. Ngày đầu xuân, chính quyền đã đi từng nhà tặng quà , mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Còn ngày 4 tết năm nay đại yến lão được tổ chức chung  tại các làng nhằm thể hiện sự  tôn vinh, khích lệ những người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Con cháu đưa các cụ đến lễ mừng thọ
Con cháu rước các cụ đến lễ mừng thọ
 Lễ rước có trống chiêng và phường bát âm dẫn đường.
Lễ rước có trống chiêng và phường bát âm dẫn đường.

Bắt đầu từ 14h chiều mùng 4 Tết, con cháu rước các cụ từ nhà đến dự tiệc yến của làng. Lễ rước được tổ chức long trọng, linh đình như một ngàyngày hội lớn.  Khi đến nhà văn hóa làng, các cụ không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, mà sắp xếp theo độ tuổi. Cao tuổi nhất được mời ngồi chiếu trên. Tại tiệc yến, việc đầu tiên đó là ban tổ chức đọc diễn văn ca ngợi công lao sinh thành dưỡng dục của các cụ đối với thế hệ trẻ, đối với xã hội, tiếp theo là các cụ đọc thơ, vịnh câu đối và sau đó là các tiết mục văn nghệ của con cháu chúc thọ các cụ. Cỗ yến thông thường có rượu, trầu cau , bánh kẹo… và mâm cỗ thì có các món ăn riêng dành cho các cụ. 

Các
Các bậc cao niên dự lễ yến lão tại làng Chu Trạc (Hoa Thành, Yên Thành).
Con cháu chọn mua trướng, câu đối mừng thọ cho cha mẹ, ông bà.
Con cháu chọn mua trướng, câu đối mừng thọ cho cha mẹ, ông bà.

Cho tới nay, yến lão vẫn được coi là một mỹ tục của nhiều địa phương, trong đó có xã Hoa Thành (Yên Thành). Theo chị Thanh Tú – Phó phòng  Văn hóa huyện Yên Thành thì vào dịp đầu xuân, các làng xã ở huyện Yên Thành đều tổ chức mừng thọ cho các bậc cao niên. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống từ bao đời nay.

                                                                             Tiến Dũng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.