100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 26/11, Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục - Xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 856 của UBND tỉnh về “ Xây dựng xã hội học tập tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020”. 

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ, các Sở, ngành liên quan, phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên các huyện, thành phố, thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đề án Xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An được thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào học tập của mọi người dân ở mọi lứa tuổi, xóa mù và phổ cập giáo dục ở các cấp học; nâng cao trình độ học vấn, nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động; hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau 3 năm triển khai quyết định 856, hiện nay toàn tỉnh có 480/ 480 xã, phường thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng; số người trong độ tuổi 15 - 35 đã biết chữ đạt tỷ lệ 99,4%; 480/480 xã, phường thị trấn đã đạt chuẩn xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục tiểu học; 479/480 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS, đạt tỷ lệ 99,8%....

Điểm trường Huồi Mới 1 được đưa vào sử dụng đã tạo một môi trường học tập thuận lợi hơn cho các em học sinh. Mong rằng sẽ có thêm sự chung tay góp sức của cộng đồng để giúp cho các học sinh vùng đặc biệt khó khăn.
Điểm trường Huồi Mới 1 được đưa vào sử dụng tạo thuận lợi hơn cho học sinh. Hy vọng sẽ có thêm sự chung tay của cộng đồng để giúp cho các học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện thành công mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; hội nghị đã  thống nhất  7 nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên; các Trung tâm học tập cộng đồng; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên….

Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 99,5% người trong độ tuổi từ 15 - 35  biết chữ; 100% huyện thành phố, thị xã củng cố vững chắc kết quả phổ cập GD Tiểu học mức độ 2; 70% lao động nông thôn được cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất…

                                                                                                     Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.