17 mô hình tiêu biểu của cán bộ, chiến sỹ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - 17 mô hình tiêu biểu, giúp đỡ 31 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hơn 23.000 lá cờ Tổ quốc và hàng trăm suất quà cho ngư dân đi biển. Ngoài ra mô hình "Tiết kiệm bản thân, để phần người khó," cũng đã quyên góp ủng hộ được gần 3 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo.

Chiều 16/5, tại Ban CHQS huyện Nam Đàn, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.

Tham dự hội nghị có Đại tá Trần Quang Mạnh - Trưởng Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị QK4; Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.
 
Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu Di tích Kim Liên.
Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu Di tích Kim Liên.
Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn; tham quan thực tế 2 mô hình tiêu biểu  “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tặng cờ cho ngư dân đi biển của Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh triển khai tại Cảng Cửa Lò; mô hình "Gắn kết yêu thương giữa lương - giáo" do Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi thuộc Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiều cơ quan, đơn vị thể hiện tốt tinh thần chủ động, tích cực và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tham gia chăm sóc, dạy học cho trẻ em mồi côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Giáo xứ Bố Sơn.
Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tham gia chăm sóc, dạy học cho trẻ em mồi côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Giáo xứ Bố Sơn.
Trong đó 29/29 tổ chức cơ sở Đảng đã đăng ký thực hiện 17 loại mô hình, nhận giúp đỡ 31 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tặng hơn 23.000 lá cờ Tổ quốc và hàng trăm suất quà cho ngư dân đi biển. Ngoài ra mô hình "Tiết kiệm bản thân, để phần người khó" cũng đã quyên góp ủng hộ được gần 3 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo.
Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích suất sắc.
Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích suất sắc.

Thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đảng bộ và LLVT tỉnh.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích suất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.