Ấm lòng tủ sữa mẹ miễn phí của cặp vợ chồng người Nghệ

(Baonghean.vn) - Nhận thức tầm quan trọng của nguồn sữa mẹ cũng như hiểu được nỗi khổ của những gia đình không đủ sữa nuôi con, vợ chồng chị Mạnh Thị Phước Ngọc hiện đang sinh sống, làm việc ở thành phố Vinh đã xây dựng tủ sữa mẹ miễn phí giúp đỡ các gia đình nuôi con nhỏ.
Gia đình chị Mạnh Thị Phước Ngọc đang đánh dấu, sắp xếp lại các túi đựng sữa mẹ được mọi người quyên tặng. Ảnh: Chu Thanh

Gia đình chị Mạnh Thị Phước Ngọc đang đánh dấu, sắp xếp lại các túi đựng sữa mẹ được mọi người quyên tặng. Ảnh: Chu Thanh

Hơn 20 giờ, chị Mạnh Thị Phước Ngọc (1988) và chồng chị là Nguyễn Văn Bình (1988) lái xe mang theo thùng xốp đi nhận những túi sữa mẹ miễn phí và trao tận tay cho một gia đình vừa nhận con nuôi ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Đây cũng là công việc mà vợ chồng chị Ngọc đang làm từ hơn 2 tháng nay.

Tủ sữa miễn phí được vợ chồng chị Phước Ngọc chủ trì và có sự tham gia giúp đỡ của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trên địa bàn thành phố Vinh.

Chị Phước Ngọc cho biết, chị bắt đầu ấp ủ những ý tưởng đầu tiên về việc xây dựng một tủ sữa mẹ miễn phí từ cách đây 2 năm. Thời điểm đó, chị đang mang thai đứa con đầu lòng nên thường xuyên tìm hiểu về cách nuôi dạy con và nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Cũng vào lúc đó, chị nhận thấy có nhiều gia đình con nhỏ có nhu cầu xin sữa mẹ nhưng không biết xin ở đâu. Và ngược lại, có người thừa sữa muốn cho bớt nhưng không biết cho ai. Đây là lý do khiến chị nung nấu ý tưởng thành lập một tủ sữa miễn phí giúp đỡ các gia đình.

Ảnh: Chu Thanh

Tất cả túi sữa cho và nhận đều được vợ chồng chị Ngọc đánh dấu ngày tháng, mã số khoa học để tiện theo dõi. Ảnh: Chu Thanh

“Có ý tưởng từ cách đây 2 năm nhưng phải đến đầu tháng 9 vừa rồi tủ sữa mẹ miễn phí mới đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do, để bảo quản sữa mẹ cần có tủ trữ đông chuyên biệt mới có thể bảo quản tốt nhất. Và nếu bảo quản tốt, sữa mẹ có thể sử dụng trong vòng 12 tháng.

Nhờ sự ủng hộ của các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ tại thành phố Vinh cùng với số tiền vợ chồng gom góp, cuối cùng tủ sữa mẹ miễn phí đã được ra đời”, chị Ngọc cho biết.

Thời gian đầu, người xin, cho sữa mẹ chỉ là các chị em trên địa bàn thành phố nhưng sau đó tủ sữa mẹ miễn phí được nhiều người biết đến. Không chỉ ở Vinh, có nhiều bà mẹ ở Hà Nội đã gửi sữa về đặt ở tủ sữa mẹ miễn phí của chị Ngọc. Bên cạnh đó cũng có những gia đình ở Thanh Hóa, Ninh Bình trực tiếp liên hệ để xin sữa mẹ. Số người cho, xin sữa hiện nay đã lên đến cả chục người.

Tủ sữa mẹ miễn phí của chị Ngọc hoạt động hiệu quả không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của các ông bố "bỉm sữa", đặc biệt là anh Bình chồng chị. Thấu hiểu việc làm ý nghĩa của vợ, hễ biết ở đâu trong thành phố có người cho sữa là anh Bình lại đi xe tới nhận và cho vào thùng xốp bảo quản.

Số sữa mẹ được nhận về sẽ được anh chị phân loại theo thời gian, nguồn gốc, địa chỉ bằng ký hiệu để thuận tiện cho việc bảo quản, gửi đến những gia đình cần.

Chị Ngọc cho các túi sữa vào tủ chuyên cấp đông. Ảnh: Chu Thanh

Chị Ngọc cho các túi sữa vào tủ chuyên cấp đông. Ảnh: Chu Thanh

Không chỉ đánh dấu, phân loại sữa, chị Ngọc còn ghi lại một cách chi tiết các trường hợp để kiểm soát các lần cho, nhận sữa phòng lúc cần kiểm tra lại.

Nguồn sữa trong tủ sữa mẹ miễn phí lúc nào cũng có sẵn; tuy nhiên, sẽ ưu tiên trước hết cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi mẹ, các em bé được nhận làm con nuôi hoặc các bé có mẹ không có sữa.

Hầu hết các trường hợp đến xin sữa đều tự liên hệ và đến tận gia đình chị Ngọc nhận sữa. Tuy nhiên, với trường hợp hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Ngọc và các thành viên trong hội nuôi con bằng sữa mẹ đến tận nơi tặng sữa, tặng tiền ủng hộ cho cháu.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.