Ban Thanh niên Quân đội tặng 70 suất quà cho đối tượng chính sách ở Đô Lương

Phong Quang - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” của Tổng Cục chính trị phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An tặng 70 suất quà cho CCB Bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Đô Lương.

Hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), chiều 8/5, tại UBND xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” của Tổng Cục chính trị đã tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đô Lương.

Tham gia buổi lễ có Trung tá Nguyễn Đức Cương - Phó Ban Thanh niên Quân đội, Đại tá Trịnh Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị tài trợ.

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà cho Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Phong Quang
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà cho Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: Phong Quang

Tại buổi lễ, Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” của Tổng Cục Chính trị đã trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Đô Lương.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 60 triệu đồng cho xã Lưu Sơn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội hôm nay trước công lao chiến đấu hy sinh của các thế hệ cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong đã có nhiều đóng góp cho con đường Hồ Chí Minh huyền thoại; động viên các cháu học sinh nghèo có thêm động lực tiếp tục vượt khó, giành kết quả cao trong học tập. 

Ban tổ chức chương trình phối hợp với các nhà tài trợ tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 60 triệu đồng cho xã Lưu Sơn, Đô Lương. Ảnh: Trọng Kiên
Ban tổ chức chương trình phối hợp với các nhà tài trợ tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 60 triệu đồng cho xã Lưu Sơn, Đô Lương. Ảnh: Trọng Kiên
Cũng trong dịp này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban tổ chức chương trình sẽ tiếp tục tổ chức trao tặng quà cho các cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu thanh niên xung phong, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Kỳ - nơi có Di tích km số 0 - điểm khởi đầu con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.