Báo đảng phải là kênh thông tin quan trọng của "ý Đảng, lòng dân"

LTS: Đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh và bây giờ là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Đình Trạc đã đặc biệt quan tâm đến hoạt động và sự phát triển của tờ báo đảng tỉnh nhà. Nhân dịp Báo Nghệ An tròn 50 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có bài viết quan trọng trên số báo đặc biệt "Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Nghệ An".
 
Kể từ ngày Bác Hồ ra số đầu tiên tờ báo Thanh Niên (21/6/1925) đến nay, Báo chí cách mạng Việt Nam đã có trên 86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ở Nghệ An, từ năm 1929 đã có tờ BônSêVích - tờ báo của kỳ bộ Đông Dương cộng sản Trung Kỳ. Năm 1930, tờ Nghệ An Đỏ của Tỉnh ủy Nghệ An ra đời đúng vào ngày đỉnh cao của cao trào Xô - Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930)... Đến ngày 10/11/1961, Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thành lập Báo Nghệ An với tôn chỉ hoạt động là "Tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân Nghệ An". Sự xuất hiện rất sớm các tờ báo cách mạng gắn liền với các thời kỳ hoạt động của phong trào cách mạng tỉnh ta cho thấy, trong bất kỳ thời gian, điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cũng luôn nhận thức rõ vai trò, tính chất và vị trí quan trọng của báo chí trên mặt trận chính trị, tư tưởng, luôn coi tờ báo đảng là công cụ tuyên truyền đắc lực, là vũ khí đấu tranh sắc bén trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đánh giá cao về những đóng góp to lớn của Báo Nghệ An đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh nhà trong 50 năm qua. Với chức năng là "Người tuyên truyền tập thể, tổ chức tập thể, cổ động tập thể", báo Nghệ An thực sự là kênh thông tin quan trọng của "ý Đảng, lòng dân". Một mặt, báo đã quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho nhân dân hiểu về công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong mọi lĩnh vực; mặt khác, phản ánh thực tế đa dạng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị, những ý kiến phản biện đa chiều của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống, về hoạt động của chính quyền, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Báo luôn quan tâm phát hiện, phổ biến, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống; đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những luận điệu sai trái, chống phá, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm dây chuyền in, tráng phim

tại Toà soạn Báo Nghệ An.                             Ảnh: Sỹ Minh

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo và chọn lọc kỹ lưỡng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn nêu cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Trong những năm gần đây, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng tờ báo cả về nội dung lẫn hình thức; mở thêm nhiều chuyên mục mới; cách thể hiện sinh động, hấp dẫn; giải quyết vấn đề rốt ráo, hiệu quả, bám sát hơi thở của cuộc sống. Bên cạnh đi sát thực tiễn để phản ánh những vấn đề của "lòng dân", công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị được thể hiện một cách sinh động, thuyết phục hơn. Với những nội dung thông tin trên mặt báo ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực, báo Nghệ An đã thật sự trở thành món ăn tinh thần, là cầu nối quan trọng giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
 
Đi đôi với việc tập trung vào nhiệm vụ chính trị, cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An còn tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động từ thiện, xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại do thiên tai,... Những hoạt động đó không những góp phần nâng cao uy tín của tờ báo đảng, mà còn nhân lên niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Báo Nghệ An được đánh giá là 1 trong 5 tờ báo hàng đầu của 63 tờ báo đảng địa phương trong cả nước. Từ xuất bản 1 tuần 2 kỳ khi mới ra đời, đến nay báo Nghệ An đã ra Nhật báo (1 tuần 5 kỳ) với số lượng phát hành 1,1 vạn bản/kỳ, đứng đầu trong khối báo đảng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, từ 1/10/2011, Nghệ An hật báo đã tăng thành 6 trang và in 4 màu sống động. Số lượt truy cập trên Nghệ An Điện tử từ chỗ 7.000 - 8.000 lượt/ngày khi mới đi vào hoạt động, lên 9.000 - 10.000 lượt/ngày vào năm 2010, đến nay đạt trên 15.000 lượt/ngày.
 
Bên cạnh những thành tích đạt được, báo Nghệ An vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Số lượng phát hành chưa đáp ứng với yêu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; báo phát hành trên thị trường còn quá ít, chưa vươn ra các địa phương khác trên cả nước. Hình thức và nội dung tờ báo mặc dù đã có nhiều đổi mới, nhưng vẫn chưa thật sự đa dạng, hấp dẫn, chưa có nhiều bài viết tổng kết thực tiễn, phân tích bình luận sắc sảo, định hướng dư luận một cách thuyết phục. Báo Nghệ An Điện tử cũng còn hạn chế, đơn điệu trong cách thể hiện, hệ thống đường truyền lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin...

Đồng chí Trần Hồng Châu trao Giải báo chí 2010 cho các nhà báo.

Trước yêu cầu đổi mới, để xứng đáng là tờ báo tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Nghệ An phải đoàn kết, nỗ lực cố gắng cao hơn nữa, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
 
Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò lực lượng chủ công trên mặt trận tư tưởng và đi đầu trong cập nhật thông tin, định hướng dư luận. Nhiệm vụ hết sức quan trọng của báo đảng là phải trên tư thế chủ động để luôn luôn làm chủ trận địa thông tin, không để kẽ hở cho những thông tin gây nhiễu, lệch lạc, chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, chống phá của phần tử xấu; nhanh nhạy và đi đầu trong việc phát hiện, phản ánh đúng bản chất các vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra, lý giải vấn đề một cách thấu đáo theo phương châm "chống để mà xây", với động cơ trong sáng, vì sự ổn định và phát triển, từ đó góp phần đưa ra những giải pháp, phương án xử lý vấn đề một cách phù hợp, tạo sức hút để định hướng dư luận. Những người làm báo đảng phải biết cách thổi vào tác phẩm báo chí sức sống của đường lối, chính sách, pháp luật và hơi thở cuộc sống của nhân dân.
 
Thứ hai: Tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm cả báo in và báo điện tử. Đổi mới nhiều hơn, mạnh mẽ hơn cả về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và quy trình xuất bản theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tiết kiệm để vươn tới mô hình "Tòa soạn không giấy". Đầu tư nhiều hơn cho nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng tính chính luận, tính văn hóa, tính thuyết phục và sức hấp dẫn của từng bài báo. Phát hành thêm các ấn phẩm mới, nhưng không xa rời nhiệm vụ chính và không ảnh hưởng đến chất lượng các ấn phẩm chính. Đặc biệt, phải vươn lên để phủ kín số nhật báo trong tuần nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, nhanh nhạy, chính xác trong tình hình mới.
 
Thứ ba: Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của tỉnh Đảng bộ. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện nhiệm vụ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 
Thứ tư: Đẩy mạnh công tác phát hành, đảm bảo 100% số chi bộ, đảng bộ trong toàn tỉnh có báo đảng, tham mưu cho Tỉnh ủy mở rộng đối tượng được cấp báo, có giải pháp để tăng lượng phát hành báo ra thị trường, tăng nhanh số lượt truy cập trên báo Nghệ An Điện tử.
 
Thứ năm: Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, phóng viên, đảm bảo phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Xây dựng cơ chế, chính sách để tạo lập môi trường làm việc dân chủ, công bằng, minh bạch, lành mạnh, văn hóa và chuyên nghiệp. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo để những người làm báo đảng có thể sống được bằng nghề, yên tâm gắn bó, tâm huyết và đam mê, lăn xả với nghề. Tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan để xây dựng Báo Nghệ An thành một tòa soạn kiểu mẫu, một cơ quan đảng vững mạnh toàn diện.

Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

tin mới

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...