Báo Nghệ An chúc mừng Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng nhân ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, chiều 19/12, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã đến chúc mừng Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Tại Bộ CHQS tỉnh, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và gia đình.

Trong thời gian qua, Báo Nghệ An luôn làm tốt việc tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà; tuyên truyền về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trên quê hương xô Viết.

Đặc biệt, dịp này, Báo Nghệ An đã xây dựng dòng sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân với tuyến tin, bài đậm nét về truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà cũng như những tình cảm quân - dân tốt đẹp.

Đồng chí Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Thay mặt Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chí Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An trong những năm qua đã dành cho lực lượng tỉnh nhà đồng thời khẳng định sự đồng hành của Báo Nghệ An chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tập thể, cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh ngày càng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An; chúc những người lính quân hàm xanh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy BĐBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An trong những năm qua đã dành cho lực lượng BĐBP và thông báo tới đoàn những kết quả công tác của BĐBP Nghệ An trong năm 2019. 
Dịp này Đoàn thanh niên Báo Nghệ An cũng tặng lẵng hoa chúc mừng đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đức Anh
Dịp này Đoàn thanh niên Báo Nghệ An cũng tặng hoa chúc mừng Chi đoàn thanh niên Phòng Chính trị - Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng phối hợp hiệp đồng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng biên giới.

Thời gian tới, BĐBP Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống của Quân đội nhân dân Anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.