Bệnh viện Y học cổ truyền - điểm sáng của ngành y tế Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế tại cuộc gặp mặt đầu năm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, ngày 19/2.

“Top bệnh viện xếp hạng I” trên toàn quốc về y học cổ truyền

Báo cáo tại buổi làm việc, Bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: “Trong những năm qua, bằng định hướng đúng đắn và sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực, bệnh viện đã có những bước “chuyển mình” mạnh mẽ, ngày càng khẳng định được uy tín và thương hiệu” .

bna-toan-canh-ok-925.jpg
Bác sĩ Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện trao đổi về định hướng phát triển đơn vị thời gian tới. Ảnh: Đinh Nguyệt

Từ bệnh viện hạng II với quy mô 280 giường bệnh kế hoạch, hoạt động theo cơ chế tự chủ nhóm III, trở thành bệnh viện hạng I tuyến tỉnh với quy mô 750 giường bệnh kế hoạch, hoạt động theo cơ chế tự chủ nhóm II.

Thời gian qua, bệnh viện đang không ngừng nỗ lực cải tiến, chuẩn hóa cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị. Hiện bệnh viện có với 23 khoa/phòng/trung tâm, với 453 nhân lực, phần lớn ở độ tuổi tương đối trẻ. Đội ngũ nhân lực quan tâm bồi dưỡng, ngày càng trưởng thành, phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.

bna-khong-gian-benh-vien-y-hoc-co-truyen-nghe-ann-xanh-mat-rop-bong-cay-tao-su-gan-gui-thoai-mai-cho-nguoi-benh-anh-san-hoa-7812.jpg
Không gian bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An xanh mát, rợp bóng cây, tạo sự gần gũi, thoải mái cho người bệnh. Ảnh: San Hoa

Đồng thời, bệnh viện chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, xây dựng cảnh quan môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt của bệnh viện; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Bệnh viện đã đầu tư hiện đại hóa toàn bộ máy móc, trang thiết bị Dược từ đó vừa nâng cao hiệu quả sản xuất vừa đảm bảo công tác bảo tồn và phát huy giá trị nguồn dược liệu, bài thuốc YHCT. Hiện tại, bệnh viện đã tự chế biến trên 90% dược liệu và sản xuất 45 mặt hàng thuốc từ dược liệu để phục vụ nhu cầu điều trị.

Bệnh viện xây dựng môi trường bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khẳng định niềm tin bền vững trong lòng người dân. Minh chứng ở số lượng người bệnh chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện ngày càng tăng lên; với trung bình từ 1.200-1.400 người bệnh điều trị nội trú mỗi ngày.

Với những kết quả đã đạt được, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An trở thành 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền; có quy mô giường kế hoạch và lượng bệnh nhân điều trị nội trú lớn nhất cả nước.

Là 1 trong 4 bệnh viện được nâng lên hạng I tuyến tỉnh; 1 trong 3 bệnh viện được quy hoạch thành bệnh viện tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ.

Quyết tâm trở thành bệnh viện tuyến cuối về YHCT khu vực

Trao đổi về định hướng xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đến năm 2025, Bác sĩ CKII - Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện khẳng định mục tiêu của đơn vị trở thành bệnh viện tuyến cuối về YHCT khu vực Bắc Trung Bộ với quy mô 850 giường kế hoạch, thực kê 1.500 giường đúng tiêu chuẩn; hoạt động theo cơ chế tự chủ nhóm II; Đạt điểm Quản lý Chất lượng 4.2.

Phương hướng nhiệm vụ trong năm tới, Bệnh viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư máy móc trang thiết bị đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn sâu; thu hút và đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu bệnh viện tuyến cuối; Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và các khoa phòng bệnh viện tuyến cuối; Nâng cao chất lượng bệnh viện, thu hút bệnh nhân; xây dựng văn hóa của bệnh viện phù hợp chuẩn mực của ngành y và bản sắc y học cổ truyền; phấn đấu giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của ngành Y tế Nghệ An và khối Y học cổ truyền.

bna-ba-hoa-2-2779.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế mong muốn bệnh viện phát huy kết quả đã đạt được, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về y học cổ truyền. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thay mặt lãnh đạo Sở biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật Bệnh viện Y học cổ truyền đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Bệnh viện là điểm sáng của ngành y tế tỉnh nhà.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, thực hiện phương châm “sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật” xây dựng đơn vị ngày càng phát triển; là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về y học cổ truyền và là địa chỉ y tế tin cậy thân thiện của người dân trong tỉnh và khu vực.

bna-tang-qua-4972.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An chúc mừng, tặng quà các cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Đinh Nguyệt

Nhân dịp này, lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An chúc mừng, tặng quà các cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024).

bna-dang-huong-3411.jpg
Các cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Đinh Nguyệt
bna-trong-cay-3373.jpg
Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trong khuôn khổ buổi lễ, cán bộ, Sở Y tế Nghệ An, công đoàn ngành Y tế Nghệ An và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và tổ chức hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.