Bí mật chiến lược của Nga: Cái gì thu hút quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài?

Trả lời phỏng vấn báo chík bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Yalta (YIEF), ông Grigory Karakov thủ trưởng Cục giám sát đầu tư quốc gia FAS của Nga đã nói về những yếu tố hấp dẫn nhất đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chiến lược.

Theo lời ông Karakov, các nhà đầu tư nước ngoài đã bộc lộ mối quan tâm tích cực tới các dự án của Nga, trong đó có lĩnh vực chiến lược:

— Từ năm 2014 — tức là từ thời điểm áp đặt trừng phạt — số lượng giao kèo không hề giảm. Trong ba năm qua trong các ngành công nghiệp chiến lược đã thu hút 28 tỷ USD, tính riêng năm 2017 đã xét 229 dự án và gần 200 dự án được phê duyệt — tức là tỷ lệ từ chối chỉ chưa quá 13%.

Trong số các dự án hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư, giới chuyên gia xác định là cơ sở hạ tầng, công nghiệp hạt nhân và y học.

Bí mật chiến lược của Nga: Cái gì thu hút quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài? ảnh 1

Tất nhiên, trên hàng đầu là tổ hợp nhiên liệu-năng lượng. Nhưng nhất định phải kể đến cả cơ sở hạ tầng: sân bay, cảng sông và cảng biển. Lĩnh vực công nghệ cũng hấp dẫn đầu tư, về hạt nhân — nguyên tử có nhu cầu lớn. Các nhà đầu tư đang đến với ngành hóa chất, y học, trong đó có hạt nhân.

Ông Karakov cũng lưu ý rằng bản đồ địa lý về các yêu cầu dự án đang ngày càng mở rộng và trong vòng 4 năm qua sự chú ý của giới đầu tư nước ngoài đã chuyển từ phương Tây sang phần Đông của nước Nga.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Yalta là sự kiện doanh nghiệp quốc tế thường niên trong lĩnh vực kinh tế, được tổ chức ở địa bàn Crưm. Nhà tổ chức Diễn đàn là chính quyền Crưm và Quỹ "YAEF" với sự hỗ trợ của Phủ Tổng thống Nga.

Năm nay Diễn đàn tiến hành từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 tại Yalta.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.