Bộ CHQS tỉnh và Tiểu đoàn 682 hoàn thành nghĩa vụ bầu cử

(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí ngày hội của non sông, sáng 23/5, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu đoàn 682 đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh. Tham dự có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh
Công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Đúng 6h30', điểm bầu cử tại khu vực bầu cử số 8, phường Hưng Bình, thành phố Vinh chính thức khai mạc với nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca. Sau Lễ khai mạc được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo các quy định công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổ bầu cử phổ biến nội quy bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu. 

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ.
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình, thành phố Vinh nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Hoàng Anh

Đúng 7h sáng, hòa chung niềm hân hoan của hơn 69 triệu cử tri cả nước, trong đó có hơn 2,2 triệu cử tri tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy Tiểu đoàn 682 là những cử tri đầu tiên bỏ phiếu.

Tiếp đó, gần 700 cử tri khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hưng Bình lần lượt thực hiện quyền bầu cử, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 606 nam, 57 nữ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Hoàng Anh
Gần 700 cử tri khu vực bầu cử số 8, phường Hưng Bình tham gia thực hiện quyền bầu cử, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Gần 700 cử tri khu vực bầu cử số 8, phường Hưng Bình tham gia thực hiện quyền bầu cử, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hoàng Anh

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt trong công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền và bảo vệ bầu cử, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy vai trò người đại biểu Nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước của dân, do dân và vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.