Nữ sinh dân tộc Thái hào hứng với lần bỏ phiếu bầu cử đầu tiên

Đức Anh - Công Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Kha Thị Thảo Phương lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân. Cô gái dân tộc Thái ở huyện Thanh Chương này thực sự phấn khởi, háo hức trong ngày hội lớn.
Ảnh: Đức Anh

Hôm nay (23/5), Kha Thị Thảo Phương (SN 1998) ở bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh
Chuẩn bị đi bỏ phiếu, Kha Thị Thảo Phương chọn cho mình bộ trang phục phụ nữ Thái đẹp nhất của mình để góp phần thể hiện niềm vui trong ngày trọng đại. Mẹ của Thảo Phương - bà Lô Thị Thoan giúp con gái chỉnh sửa lại trang phục theo đúng quy cách trang phục truyền thống của phụ nữ Thái. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Mặc xong trang phục truyền thống, em điền đầy đủ thông tin vào tờ khai báo y tế được Tổ Bầu cử của bản phát từ mấy ngày trước. Trong tờ khai, Thảo Phương ghi rõ bản thân học nghề ở thành phố Vinh, trở về bản để thực hiện nghĩa vụ bầu cử. Từ ngày về đến nay sức khỏe bình thường, không có triệu chứng khác thường. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Sau bữa ăn sáng, Kha Thị Thảo Phương cùng bố mẹ và các cô, các chị trong bản mang theo Thẻ cử tri đến Nhà văn hóa cộng đồng của bản để tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào khu vực bỏ phiếu, Thảo Phương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gồm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách theo quy định. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Vào khu vực bỏ phiếu, Kha Thị Thảo Phương tranh thủ xem lại tiểu sử các ứng cử viên để có sự lựa chọn hợp lý. Thảo Phương cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nên thực sự rất vui và tự hào. Em sẽ nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên trước khi có sự lựa chọn. Qua kỳ bầu cử này, em tin tưởng và kỳ vọng cuộc sống của bản làng, quê hương sẽ tiếp tục được đổi thay, khởi sắc". Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Khi tiến hành làm lễ chào cờ, Thảo Phương và các thành viên Tổ bầu cử, cử tri bản Tân Lâm trang nghiêm, riêng Thảo Phương có phần hồi hộp vì lần đầu tiên được tham dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cử tri Kha Thị Thảo Phương lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình qua từng lá phiếu. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
 Bỏ lá phiếu, thể hiện sự lựa chọn của mình. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Hoàn thành việc bỏ phiếu, Kha Thị Thảo Phương thực sự vui mừng và tự hào vì đã thực hiện xong nghĩa vụ của một công dân. Cô gái Thái bản Tân Lâm cho biết, khi dịch Covid-19 được kiểm soát sẽ tiếp tục xuống thành phố Vinh học nghề, sau này sẽ trở về góp phần xây dựng bản làng, quê hương. Ảnh: Đức Anh
Clip cử tri Kha Thị Thảo Phương lần đầu tiên tham gia bầu cử. Clip: Đức Anh - Công Kiên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.