Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà học sinh dịp năm học mới

(Baonghean.vn) -  Nhân dịp vào năm học mới, các đơn vị trực thuộc BĐBP Nghệ An đã trao tặng quà, hỗ trợ, đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn. 

Khai giảng năm học mới
Đồn Biên phòng Mỹ Lý tặng quà cho các học sinh trường Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.

Các đơn vị trực thuộc BĐBP Nghệ An trên 2 tuyến biên giới và ven biển đã tiến hành trao tặng quà, hỗ trợ, đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Đại diện các đơn vị đã trao tặng tổng cộng 84 suất quà hỗ trợ cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với mức hỗ trợ mỗi tháng là 500.000 đồng. 

Cán bộ chién sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn) tiết kiệm từ lương phụ cấp để tặng 12 phần quà cho 12 cháu với tổng trị giá 5.3 triệu đồng; đồng thời được sự ủy quyền của 2 đồng chí Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng 4 suất quà hỗ trợ theo chương trình “Nâng bước em tới trường” (500.000 đồng/ tháng) cho 4 cháu học sinh ở địa bàn 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.

Phương Linh

* Tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Thủy (Thanh Chương), cán bộ, chiến sỹ đồn Biên Phòng cửa khẩu Thanh Thủy trao tặng 2 chiếc xe đạp cho em Phan Thị Trang, lớp 5A Trường Tiểu học và em Phan Thị Thùy Dung, học sinh lớp 8A trường Trung học sơ sở Thanh Thủy, trị giá 4,7 triệu đồng.

Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy tặng quà cho các em học sinh
Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy tặng quà cho các em học sinh.

Tại đây, đồn cũng đã trao tặng 300 quyển vở, 150 bộ quần áo, sách và đồ chơi với tổng số tiền 14.700 ngàn đồng. Số tiền này được cán bộ, chiến sỹ đơn vị tự nguyện quyên góp để ủng hộ các em học sinh nghèo trên địa bàn trước khi bước vào năm học mới./.

                                      Hải Thượng Văn Quyết

* Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Thọ.

 trao học bổng Quỳnh Bảng
Đồn biên phòng Quỳnh Thuận trao học bổng cho học sinh ở xã Quỳnh Bảng

Đợt này, các em được nhận mỗi suất học bổng trị giá 250.000đồng/tháng, trong vòng 9 tháng. Riêng 2 em là Nguyễn Thị Văn học sinh lớp 9C, trường THCS xã Quỳnh Thuận và em Vũ Thị Minh Châu thôn Sơn Hải thuộc giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy được nhận mỗi suất học bổng 500 ngàn đồng/tháng đến khi 2 em học hết cấp 3. 

Số tiền này được trích từ một phần lương, phụ cấp của Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận và sự tài trợ của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Thúy Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.