Bộ Quốc phòng Nga đánh chặn hàng chục máy bay không người lái tấn công Crimea

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các lực lượng của Ukraine phát động một cuộc tấn công phối hợp khác nhằm vào Bán đảo Crimea. Nguồn tin này tuyên bố, lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt hàng chục máy bay không người lái thù địch ngay trong đêm.

65e3eb362030276163004b84-8257.jpg
Hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự. Ảnh: Sputnik

Trong một bản tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Âm mưu của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng 38 máy bay không người lái đã bị ngăn chặn”. Bộ này nói thêm rằng tất cả các mục tiêu thù địch đã bị lực lượng phòng không của họ tiêu diệt.

Chưa có thông tin về bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào trên mặt đất, cũng như vẫn chưa rõ chính xác địa điểm các máy bay không người lái bị đánh chặn. Trong suốt đêm, các nhà chức trách của Nga đã thông báo đóng cửa một số đoạn trên tuyến cao tốc dẫn đến Cầu Crimea, cũng như chính cây cầu này.

Theo RT, Bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng của Nga, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Ukraine cũng đã nhiều lần sử dụng các phương tiện tự hành trên biển để tấn công cơ sở hạ tầng cảng biển của Nga ở Sevastopol. Các phương tiện tự hành trên biển đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng, bao gồm Cầu Crimea dài 19km. Cầu này từng bị hư hỏng nghiêm trọng trong một cuộc tấn công vào tháng 7 năm ngoái nhưng sau đó đã được sửa chữa và mở cửa trở lại hoàn toàn vào tháng 10/2023.

Trước đó, sáng 2/3, các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng đã chặn một phương tiện có gắn chất nổ đang cố gắng đi vào Crimea từ Vùng Kherson của Nga. Một nguồn tin nói với RIA Novosti rằng một thiết bị nổ tự chế đã được phát hiện, và thiết bị này được chế tạo từ các bộ phận do các nước NATO cung cấp cho Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.