Bộ trưởng Quốc phòng Đức phản đối việc 'dốc hết mình' cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đức nên thận trọng trong việc hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói với tờ Der Tagesspiegel. Ông cũng tiết lộ rằng, Berlin đang xem xét quay trở lại hệ thống nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức hồi tháng trước cảnh báo rằng các quốc gia châu Âu chỉ còn chưa đầy một thập kỷ để tăng cường năng lực quân sự trước khả năng xảy ra một cuộc đối đầu vũ trang với Nga và dự đoán Mỹ sẽ chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

anh-1-3174.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn được công bố ngày 19/1, ông Pistorius bác bỏ những lời chỉ trích rằng Đức không gửi đủ vũ khí tới Ukraine, đồng thời chỉ ra rằng Berlin là quốc gia đóng góp lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thể thực hiện việc vận chuyển tên lửa hành trình tầm xa Taurus do Đức sản xuất cho Ukraine.

Ông Pistorius nói: “Cho đến nay, chúng ta đã cung cấp mọi thứ có thể”, đồng thời cho biết thêm Đức đang cân nhắc cẩn thận tác động tiềm ẩn của mỗi chuyến hàng mới đến Ukraine. Ông Pistorius cảnh báo rằng Berlin cũng phải “để mắt đến khả năng phòng thủ của chính mình”, có nghĩa là họ không thể “dốc hết mình” cho Ukraine như một số nước đang yêu cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin rốt cuộc có thể “tấn công một quốc gia NATO”, đồng thời thừa nhận kịch bản như vậy hiện khó xảy ra. Ông kết luận rằng Đức phải nâng cấp triệt để lực lượng vũ trang và phòng thủ dân sự của mình.

Một cuộc khảo sát vào tháng trước cho thấy chỉ có 17% người Đức trưởng thành sẵn sàng bảo vệ đất nước mà không thắc mắc trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Đầu tuần này, Thủ tướng Olaf Scholz xác nhận Berlin sẽ chi hơn 7 tỷ euro (7,6 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Berlin đã viện trợ cho Kiev gần 23 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023. Kể từ khi cuộc phản công mùa Hè của Kiev thất bại mà không thu được lợi ích gì lớn cũng như vấp phải tổn thất nặng nề, các quan chức hàng đầu Ukraine ngày càng gây áp lực buộc các nước phương Tây phải cung cấp thêm vũ khí./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.