Lãnh đạo Đảng 'Những người yêu nước' của Pháp xúi giục Đức cần xung đột với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT ngày 16/1, lãnh đạo đảng “Những người yêu nước” (Pháp), ông Florian Philippo viết trên mạng xã hội X cho biết, Đức cần bắt đầu các hoạt động quân sự chống lại Nga để tạo ra một động thái nghi binh.

screen-shot-2024-01-16-at-62441-am-4221.png
Xe tăng của Nga khai hoả. Ảnh: Sputnik

Theo lãnh đạo đảng “Những người yêu nước” (Pháp), ông Florian Philippo, những hành động "nghi binh" như vậy của Đức chủ yếu nhắm vào nội bộ của Liên minh châu Âu, nhằm ngăn chặn sự bùng nổ bất ổn chính trị và xã hội.

Trước đó, tờ Bild trích dẫn tài liệu được cho là bí mật của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Đức đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang giữa NATO và Nga. Cuộc xung đột này sẽ diễn ra theo kịch bản của Bộ Quốc phòng Đức, có thể bắt đầu vào mùa hè năm 2025.

Theo bài báo, "Ngày X", Tổng Tư lệnh NATO sẽ ra lệnh điều động 300.000 quân sang sườn phía Đông. Leo thang xung đột giữa NATO và Nga có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 2/2024 với một cuộc tấn công mạnh của Nga vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cuộc tấn công này có lẽ sẽ kết thúc bằng việc quân đội Ukraine rút lui vào tháng 6.

Khu vực dễ xảy ra vụ va chạm nhất là hành lang Suwalki giữa Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga. Hành lang Suwalki nằm gọn trong khu vực đặt hệ thống phòng thủ trên không của Nga đặt tại Kaliningrad. Do đó, với NATO, hành lang Suwalki là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất, trong kịch bản xung đột nổ ra giữa Nga và liên minh.

Kịch bản mà tờ Bild tiết lộ cũng mô tả các hành động leo thang của Nga và phương Tây, trước khi lên đến đỉnh điểm là việc NATO điều động hàng trăm nghìn quân và bùng nổ xung đột vào mùa hè năm 2025. Tuy nhiên, câu hỏi sự leo thang giả định này sẽ kết thúc như thế nào cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngay sau đó, NATO gọi bài báo trên Bild về kế hoạch chiến tranh với Nga là một tình huống "tưởng tượng".

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.