Các hoạt động tặng quà Tết người nghèo Xuân Mậu Tuất

Đức Anh - Hải Thượng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 13/2, các đơn vị, địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán 2018.

* Tính đến ngày 13/2, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng Nghệ An đã tổ chức trao tặng 560 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong khu vực biên giới. Trong đó, 340 hộ nghèo mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tại 3 xã Môn Sơn huyện Con Cuông; Tam Hợp huyện Tương Dương; Bắc Lý huyện Kỳ Sơn và 220 suất cho các xã trên hai tuyến biên giới.

Đồn BP cảng Cửa Lò – Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) phối hợp cùng địa phương gói bánh chưng xanh tặng đồng bào nghèo
Đồn BP Cảng Cửa Lò – Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) phối hợp cùng địa phương gói bánh chưng xanh tặng đồng bào nghèo.
Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã trực tiếp vận động Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An đi thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, với 240 suất quà, tổng trị giá 120 triệu đồng. BĐBP Nghệ An còn trích kinh phí tổ chức thăm, tặng quà cho 17 gia đình chính sách và các chỉ huy qua các thời kỳ với tổng số tiền 49,5 triệu đồng.

Các đơn vị tại biên giới, ven biển phối hợp với địa phương vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn góp gạo, củi, đậu, thịt tổ chức gói gói bánh chưng xanh tặng người nghèo. Kết quả các đơn vị triển khai gói được hơn 2.700 chiếc bánh tặng cho 1.300 hộ nghèo.

Hùng Phong

 * Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 20 hộ nghèo của xã Nghĩa Lạc. Cùng ngày, Lữ đoàn xe tăng H15 cũng đã trao thêm 4 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Như vậy, trong dịp tết Mậu Tuất 2018, 147/147 hộ nghèo xã Nghĩa Lạc đã được nhận quà Tết từ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

MTTQ huyện Nghĩa Đàn tặng quà cho các hộ nghèo xã Nghĩa Lạc
MTTQ huyện Nghĩa Đàn tặng quà cho các hộ nghèo xã Nghĩa Lạc

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức tặng hơn 70 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Mỗi suất quà có giá trị 200 – 400 ngàn đồng. Dịp này, các liên đội trên địa bàn Nghĩa Đàn cũng đã tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tặng quà cho hộ nghèo ở Thị trấn Nghĩa Đàn
 Huyện đoàn Nghĩa Đàn tặng quà cho hộ nghèo ở Thị trấn Nghĩa Đàn
 Những phần quà này của tuổi trẻ Nghĩa Đàn thể hiện sự chung tay, chia sẻ khó khăn, động viên đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo có thêm điều kiện đón xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp hơn.
 Tại gia đình Anh hùng liệt sỹ Và Tổng Khư ở bản Nậm Càn (Kỳ Sơn), cán bộ chiến sỹ đồn BP Nậm Càn đã giúp gia đình dọn dẹp sửa soạn lại nhà cửa để đón Tết. Đồn cũng trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách của xã.
Đồn BP Na Loi tặng quà gia đinh nghèo trên địa bàn xã
Đồn BP Na Loi tặng quà gia đinh nghèo trên địa bàn xã
 Dịp này, Đồn BP Na Loi cũng trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Na Loi và xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn), mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng; tặng 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn do đơn vị nhận đỡ đầu, mỗi cháu 1.5 triệu đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.