Cần nâng cao vai trò của phụ nữ trong thời đại mới

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trong hội nghị tổng kết công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 được tổ chức vào chiều 6/3.

Trong năm 2017, công tác bình đẳng giới tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ vậy, vai trò, vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế được nâng cao và góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của gia đình, cộng đồng và xã hội.

Mô hình trồng rau sạch của phụ nữ xã Quỳnh Liên (Thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Mỹ Hà
Mô hình trồng rau sạch của phụ nữ xã Quỳnh Liên (Thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đó, tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, dù đã triển khai nhiều hình thức phổ biến về công tác bình đẳng giới nhưng, tại nhiều vùng quê, người phụ nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Đặc biệt tư tưởng trọng nam khinh nữ, phải có con trai nối dõi tông đường vẫn còn tồn tại; một số phụ nữ vẫn còn bị bạo hành, chưa làm chủ cuộc sống của mình.  

Trong năm 2018, để công tác bình đẳng giới và hoạt động của Ban VSTBPN đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các thành viên của Ban cần tiếp tục tham mưu xây dựng các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động quản lý, lãnh đạo và bộ máy chính trị. Đặc biệt tăng tỷ lệ phụ nữ được quyền sống hạnh phúc và tự chủ trong cuộc sống. 

Đồng chí Lê Xuân Đại tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen của  Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí giao Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, đề án về bình đẳng giới; phát huy và thực hiện tốt chức năng, vai trò của cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và VSTBPN, tạo điều kiện để phụ nữ có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa cho các đại biểu nữ nhân dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng hoa cho các đại biểu nữ nhân dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017 vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo cáo tổng kết, trong năm 2017, toàn tỉnh đã phát hiện được 601 vụ bạo lực gia đình. Số nạn nhân được tư vấn là 288 người, đạt tỷ lệ 47,92%.
Năm 2017, tổng số phụ nữ bị buôn bán trở về thông qua giải cứu, trao trả và tự trở về là 33 người. Trong đó 78,8% nạn nhân bị buôn bán được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.