Cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách

(Baonghean) Với đặc thù cho vay vốn thông qua các đơn vị ủy thác, thời gian qua, nhiều tổ chức nhận ủy thác đã thực hiện nhiệm vụ tốt, đưa đồng vốn đến với gia đình chính sách và người nghèo, quản lý tốt nợ quá hạn, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Ở xóm 7, Nghi Công Nam (Nghi Lộc), có hộ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Nguyễn Giáo Thắng, chị Nguyễn Thị Kiểu (bị tật nguyền, không biết làm ruộng) nên tổ vay vốn đã hướng dẫn cụ thể, tư vấn nuôi bò vỗ béo, từ đó đã thu được nợ kịp thời trả cho ngân hàng. Gia đình các chị Đinh Thị Thắm, Nguyễn Thị Huệ nhờ được vay 20 triệu đồng vốn, nay đã thoát nghèo và trả nợ đầy đủ cho ngân hàng. Giám đốc Chi nhánh ngân hàng CSXH Nghi Lộc- Lê Xuân Hiếu cho biết: Hàng tháng, hàng quý, chi nhánh đã hướng dẫn cho các tổ vay vốn về hồ sơ, thu lãi, lập một xóm 2 tổ vay vốn, một tổ từ 1-2 người. Vai trò của các tổ vay vốn rất quan trọng trong bình xét, triển khai các chương trình vay vốn, thu lãi…

Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm 7 (Nghi Công Nam- Nghi Lộc) kiểm tra tình hình vay vốn ở các hộ nghèo trong xóm.

Trên toàn tỉnh, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách đến được người nghèo là nhờ vào các tổ chức ủy thác Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Mặc dù một tháng, hoa hồng cho tổ vay vốn chỉ khoảng 400 ngàn đồng/người, nhưng các chị, các bác là hội viên các tổ chức hội đã tích cực, không quản ngại đường sá xa xôi vất vả để giúp ngân hàng chính sách triển khai cho vay vốn. Có những địa bàn vùng cao như Kỳ Sơn, Quế Phong… các cấp hội đã vượt rừng, vượt suối kiểm tra các chương trình vay vốn, đánh giá lại hiệu quả đồng vốn vay, báo cáo Ngân hàng Chính sách kịp thời xử lý những món nợ xấu. Dư nợ thông qua ủy thác đến tháng 10/2012 đã đạt 5.533 tỷ đồng, chiếm 99,47% tổng dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An, tăng 422 tỷ đồng so với đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng 8,26%. Trong 9 tháng đầu năm có hơn 23.000 hộ nghèo, 2,3 ngàn hộ kinh doanh vùng khó khăn, 67.000 lượt sinh viên được vay vốn, 24.696 hộ nghèo được hỗ trợ vốn làm nhà ở.

Hiện có 278.000 khách hàng đang dư nợ tại NHCS, bình quân 17 triệu đồng/hộ, cho thấy vai trò  vô cùng quan trọng của các đơn vị nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách (NHCS), đưa đồng vốn ý nghĩa của ngân hàng đến với người nghèo khắp vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhờ các tổ chức cấp hội làm cầu nối, như Hội Phụ nữ đã cho vay trên 2000 tỷ đồng vốn chính sách, chiếm tỷ trọng gần 40%, Hội Nông dân cho vay xấp xỉ 1.900 tỷ đồng, Hội CCB gần 1.200 tỷ, Đoàn thanh niên gần 500 tỷ…

Chất lượng tín dụng thông qua ủy thác tiếp tục được đảm bảo. Tổng nợ quá hạn ủy thác là 10.608 triệu đồng, chiếm 0,19% tổng chi nợ ủy thác. Hội LHPN là đơn vị nhận ủy thác nhiều, song nợ quá hạn có tỷ lệ thấp nhất là 0,14%, Đoàn thanh niên 0,2%, Hội Cựu chiến binh 0,21%, Hội Nông dân 0,22%.

Có thể nói, nếu không có các tổ chức nhận ủy thác, NHCS không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Từ khâu phổ biến chương trình vay, xét duyệt đối tượng, thu lãi, thu nợ, quản lý nợ… mạng lưới các tổ chức hội ở các huyện đã san sẻ gánh nặng trong việc đưa đồng vốn chính sách đến với mọi miền. Kết quả nổi bật của các tổ chức nhận ủy thác đó là thu lãi các chương trình tín dụng và huy động tiền gửi tiết kiệm. Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên là một chương trình lớn, 5 năm qua, đã thực hiện cho gần 30.000 hộ vay, và đây là chương trình có dư nợ lớn nhất của NHCS ở Nghệ An và Nghệ An cũng là tỉnh có dư nợ tín dụng học sinh sinh viên lớn nhất của cả nước. Doanh số thu lãi của chương trình này đảm bảo.

Để đồng vốn phát huy hiệu quả, các tổ chức cấp hội đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, 9 tháng đầu năm, các cấp hội đã kiểm tra được 1.701 lượt xã, 6.787 lượt tổ, trên 243 ngàn khách hàng. Mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được củng cố thường xuyên, ngân hàng và các tổ chức cấp huyện, cấp xã tiếp tục chỉ đạo và dự sinh hoạt trực tiếp được 6.164 tổ, đạt 74%. Hoạt động giao dịch tại xã được tăng cao, nhu cầu vay vốn tăng mạnh, khách hàng tăng nhiều. Tỷ lệ bút toán thực hiện tại điểm giao dịch giải ngân đạt 95,6% thu nợ đạt 79,2%.

Thời gian tới, NHCS Nghệ An sẽ nghiên cứu nghiêm túc nội dung Đề án nâng cao chất lượng thu hồi nợ đến hạn & xử lý nợ xấu để hoàn thiện và nâng cao chất lượng phương án thu hồi, xử lý nợ tại đơn vị. Dự kiến doanh số cho vay trong quý 4/2012 của NHCS Nghệ An năm 2012 là 546 tỷ đồng, trong đó vốn tăng trưởng 321 tỷ đồng và 225 tỷ đồng nguồn vốn thu hồi nợ đến hạn trong quý.

Trân Châu

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.