Cậu học trò góp nhặt tri thức

(Baonghean) - Sinh năm 1995 trong một gia đình có bố là bộ đội, mẹ làm nông ở xã Hòa Sơn (Đô Lương), từ nhỏ Thái Đình Phúc rất có ý thức trong học tập. Phúc học giỏi đều tất cả các môn, đặc biệt là môn Toán. Những năm học THCS tại Trường Lý Nhật Quang (Đô Lương), điểm tổng kết môn Toán của em luôn xấp xỉ 10 điểm, liên tục nhiều năm liền là học sinh giỏi Toán cấp huyện. Năm lớp 9, Phúc đoạt giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, giải Nhất toàn quốc kỳ thi giải toán qua mạng.

Xuất sắc và đam mê môn Toán nên tốt nghiệp THCS, Phúc thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với ước mơ trở thành học sinh chuyên Toán. Nhưng năm đó, Phúc thiếu 0,25 điểm, đành "ngậm ngùi" chuyển sang học lớp chuyên Tin. Mất hơn 1 tháng hụt hẫng, Phúc tự động viên mình, học ở khối nào cũng được, miễn rằng mình không từ bỏ ước mơ. Học Toán qua Tin cũng là một cái hay. Những bài Toán, những công thức Toán học được Phúc mày mò giải bằng kiến thức của Tin học.


Mặc dù tiếp xúc với tin học muộn, nhưng với quyết tâm biến cái không may, cái khó thành niềm đam mê và chiến thắng nên Phúc đã vạch cho mình một kế hoạch học tập hoàn hảo. Em chia sẻ: "Mãi đến lớp 7 em mới được học Tin học đại cương theo chương trình ở trường và chỉ được tiếp xúc với máy tính khi tham gia thi giải Toán qua mạng. Đầu năm học lớp 9, bố mẹ gom góp tiền mua lại chiếc máy tính để bàn cũ để em luyện giải Toán chuẩn bị cho kỳ thi Violympic Toán toàn quốc... Bí quyết của Phúc là "học bất cứ môn nào thì cũng cần có lòng đam mê, có thời gian biểu phù hợp và lựa chọn, tận dụng các nguồn tài liệu thích hợp. Các giáo trình tin học hiện nay rất nhiều, không phải cuốn nào cũng tốt. Nó còn phụ thuộc vào năng lực của mỗi người. Học Tin không cho phép mình cẩu thả, đơn giản vấn đề, cái gì chưa biết phải tìm hiểu ngay và thực hành cho bằng thuộc..."


Và sự cố gắng đó của Phúc đã được đền đáp bằng giải Ba hội thi Tin học trẻ không chuyên toàn tỉnh năm 2011; tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Phúc đã vượt qua bậc anh chị khối 12 và giành giải Nhất. Phúc chia sẻ: "Việc học cũng như việc bỏ ống tiết kiệm. Mỗi ngày mình góp nhặt vào túi tri thức một ít, lâu dần sẽ có một túi tri thức đầy...".


Tin rằng với cậu học trò chăm chỉ, cần mẫn góp nhặt tri thức này, ước mơ trở thành một lập trình viên quốc tế, một kỹ sư tin học giỏi trong tương lai của Phúc sẽ sớm trở thành hiện thực...

Duy Nam

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.