Chấn chỉnh vi phạm, buông lỏng quản lý trong sản xuất, kinh doanh lúa giống

(Baonghean) - Qua trao đổi, Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An khẳng định, giống lúa Khang dân cải tiến (DCG72) đang giai đoạn “sản xuất thử”. Vậy nhưng tại Đề án sản xuất vụ hè thu năm 2016 của huyện Thanh Chương giống lúa này đã được đưa vào “sản xuất đại trà”; và Đề án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng cơ cấu giống cho toàn tỉnh cũng tương tự...

Vì sao Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thanh Chương lại thông báo với người sản xuất giống lúa Khang dân cải tiến là giống lúa “sản xuất đại trà”?

Trả lời nội dung này, ông Võ Hữu Hoan - Giám đốc Công ty CP VTNN huyện Thanh Chương giải thích rằng, “do đơn vị kinh doanh trên địa bàn Thanh Chương nên công ty thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND huyện”.

Cụ thể, chỉ đạo này được nêu tại Kết luận số 04 ngày 1/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương về Đề án sản xuất vụ hè thu 2016 (tại đề án, giống lúa Khang dân cải tiến được đưa vào cơ cấu sản xuất với diện tích 800 ha).

Ông Hoan cũng cho hay, khi nhận được thông tin giống lúa Khang dân cải tiến đang ở giai đoạn “sản xuất thử” thì đã có trao đổi với ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, thì được ông Thanh trả lời “Thường vụ Huyện ủy đã kết luận rồi!…”.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện - ông Lê Đình Thanh, thì trên địa bàn huyện có khoảng 1.600 ha diện tích đồng ruộng thấp trũng, dễ ngập lụt vào cuối vụ hè thu nên việc tìm một loại giống ngắn ngày và chất lượng là yêu cầu rất cấp thiết.

Thời điểm Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo chuẩn bị cho vụ hè thu 2016, huyện Thanh Chương được tham dự. Tại hội thảo này, Sở NN&PTNT có đưa ra dự thảo cơ cấu giống cho vụ hè thu 2016, trong đó giống lúa Khang dân cải tiến được cơ cấu giống sản xuất đại trà cho vùng chạy lụt.

Vì bản chất Khang dân cải tiến là giống lúa thuần được cải tiến từ giống lúa Khang dân 18; hơn nữa, năm 2015 địa bàn huyện cũng đã đưa vào khảo nghiệm sản xuất với diện tích là 5 sào và có kết quả tốt. Thế nên, UBND huyện Thanh Chương đã đưa vào đề án trình Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định đưa giống lúa này vào sản xuất. Và thực tế đã sản xuất với diện tích khoảng 550 ha.

Cánh đồng sản xuất lúa Khang dân cải tiến ở xã Thanh Hà, Thanh Chương.
Cánh đồng sản xuất lúa Khang dân cải tiến ở xã Thanh Hà, Thanh Chương.

Tìm hiểu thì lý giải của ông Lê Đình Thanh có cơ sở. Vì tại Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ hè thu - vụ mùa năm 2016 của Sở NN&PTNT ban hành vào ngày 14/4/2016, giống lúa Khang dân cải tiến (DCG72) là 1 trong 4 loại giống được định hướng, cơ cấu giống.

Và theo ông Phan Duy Thiều - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Sở NN&PTNT, một khi sở đã đưa vào “định hướng cơ cấu giống” thì đương nhiên phải là “giống đã được công nhận”. Ông Thiều cũng cho hay, việc tham mưu xây dựng đề án là do Phòng Trồng trọt (nay thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật). 

Vậy nhưng, tại buổi làm việc với Phòng Trồng trọt -  Chi cục Bảo vệ thực vật, khi chúng tôi đề nghị được làm rõ những căn cứ để đưa giống lúa Khang dân cải tiến vào định hướng cơ cấu giống vụ Hè thu 2016, thì chỉ có duy nhất Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản xuất tại vụ hè thu 2015 (do Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An chuyển qua email).

Đặt câu hỏi với ông Cao Đăng Tâm - Trưởng phòng Trồng trọt rằng, giống lúa Khang dân cải tiến chưa thực hiện quy trình sản xuất thử, chưa được Bộ NN&PTNT công nhận giống quốc gia, vì sao lại tham mưu cho Sở NN&PTNT đưa vào định hướng cơ cấu giống?

Câu hỏi này, ông Cao Đăng Tâm không giải thích được với lý do “thời điểm thực hiện tham mưu đề án, Phòng Trồng trọt đang trực thuộc Sở NN&PTNT”. Còn cá nhân ông Tâm, khi đó là người của chi cục… Hỏi ông Tâm, ai là người ở Chi cục Bảo vệ thực vật có thể giải đáp điều này? Ông Tâm cho hay: “Hiện lãnh đạo không có ở chi cục. Tôi sẽ báo cáo vấn đề này để lãnh đạo chi cục trả lời trong một dịp khác…”.

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Giống lúa Khang dân cải tiến thực sự có những ưu điểm gì?

Theo Báo cáo kết quả khảo nghiệm sản xuất giống lúa Khang dân cải tiến (DCG72) vụ hè thu 2015 tại Nghệ An của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An, giống lúa này được cải tiến từ giống Khang dân 18 theo hướng ngắn ngày; được nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của bà con tại các vùng thấp trũng bị ngập lụt do mưa bão vào cuối vụ hè thu.

Ở vụ hè thu 2015, giống lúa Khang dân cải tiến được tiến hành khảo nghiệm với quy mô 16 ha tại 5 huyện của tỉnh là Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương và Yên Thành; kết quả đánh giá là: “Giống sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe và đẻ tập trung; trổ thoát, trổ tập trung. Giống thuộc dạng hình bông to, nhiều hạt (đạt 123,6 - 154,6 hạt; tỷ lệ lép dao động từ 19,6 - 22,3%). Giống cho năng suất cao (vụ hè thu 2015 đạt 58,2 - 66,0 tạ/ha)”. 

Tuy nhiên, tìm hiểu về vụ hè thu năm 2015, huyện Đô Lương là địa bàn khảo nghiệm giống lúa Khang dân cải tiến lớn nhất tỉnh, với diện tích 12 ha, chiếm 75% (tại 2 xã Xuân Sơn và Mỹ Sơn), và kết quả khảo nghiệm lại rất kém.

Cụ thể, theo Báo cáo của Trạm Khuyến nông huyện Đô Lương: “Trong vụ hè thu 2015, Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đã đưa giống lúa cực ngắn ngày DCG72 trồng tại xã Xuân Sơn và Mỹ Sơn với tổng diện tích 12 ha. Qua quá trình đánh giá tại mô hình, giống DCG72 có thời gian sinh trưởng 83 ngày (gieo thẳng) – 89 ngày (cấy), có khả năng thích ứng rộng, thấp cây, góc lá đòng hẹp, lá đòng dài nhưng bông ngắn và tỷ lệ lép cao, từ 30 - 35% nên năng suất chỉ đạt 2,2 -2,3 tạ/sào”. Trong khi đó, Báo cáo của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An thì ghi kết quả khảo nghiệm giống lúa Khang dân cải tiến ở xã Xuân Sơn có tỷ lệ hạt lép là 20,5%; năng suất thực thu là 66 tạ/ha. 

Bông lúa Khang dân cải tiến hạt nhỏ, tỷ lệ lép cao, số lượng hạt ít.
Bông lúa Khang dân cải tiến hạt nhỏ, tỷ lệ lép cao, số lượng hạt ít.

Và, bởi giá trị sản xuất đạt thấp, ở vụ hè thu 2016, huyện Đô Lương chỉ thực hiện sản xuất giống lúa Khang dân cải tiến trên diện tích 2,2 ha. Việc thực hiện này, nhằm mục đích thâm canh giống lúa Khang dân cải tiến bằng phương pháp bón phân cải tiến để tìm hướng nâng cao giá trị sản xuất; giúp người nông dân nắm bắt được kỹ thuật, qua đó, nhân rộng mô hình.

Cho đến nay, Trung tâm Khuyến nông Đô Lương đã có báo cáo kết quả xây dựng mô hình về thâm canh giống lúa cực ngắn ngày DCG72 bằng phương pháp bón phân cải tiến. Qua báo cáo, giá trị sản xuất đạt được có cao hơn kết quả khảo nghiệm năm 2015, nhưng vẫn kém rất xa so với báo cáo của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An, tỷ lệ hạt lép giảm còn 24,1%; năng suất đạt 54,1 tạ/ha…

Như với những gì đã nắm bắt ở huyện Đô Lương cho thấy, Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đã có đánh giá sai lệch về giá trị sản xuất của giống lúa Khang dân cải tiến trong quá trình thực hiện khảo nghiệm năm 2015.

Có thể nói, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Sở NN&PTNT  đã bỏ qua quy định của Bộ NN&PTNT tại Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN để định hướng cơ cấu giống lúa Khang dân cải tiến trong vụ hè thu năm 2016.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có một báo cáo nào nói về giá trị sản xuất của giống lúa Khang dân cải tiến thực hiện trong vụ hè thu năm 2016. Tuy nhiên, qua nắm bắt từ thực tế ở một số địa bàn Thanh Chương, Hưng Nguyên, người nông dân trực tiếp sản xuất loại giống này cho hay năng suất giống lúa Khang dân cải tiến không cao, thậm chí thấp thua giống lúa Khang dân 18 (chỉ đạt khoảng 1,8 - 2,2 tạ/ha).

Thực ra, dù việc sản xuất giống lúa Khang dân cải tiến trong vụ hè thu năm 2016 có đạt được kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể “xóa” được những vi phạm của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An; bên cạnh đó, là sự lỏng lẻo trong quản lý của Sở NN&PTNT. 

Trong vấn đề bảo đảm an ninh lương thực, một trong những giải pháp cơ bản là cần áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến đa dạng các loại giống phù hợp điều kiện, khí hậu thổ nhưỡng cho các vùng, miền, khu vực để nâng cao giá trị sản xuất.

Vì vậy, việc đưa các loại giống mới vào tiến hành khảo nghiệm là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, cách làm như của Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An và của Sở NN&PTNT là đáng phải xem xét, các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ để có biện pháp chấn chỉnh.  Điều cuối cùng muốn nói là hậu quả của những vi phạm trên người nông dân đang phải gánh chịu.

Nhóm PVĐT

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...