Chợ tranh "Tết Art 2016": Tinh hoa hội tụ

"Tết Art", còn gọi là "Chợ tranh tết đương đại", nay đã bước vào mùa thứ 2, được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn, diễn ra từ ngày 22 đến 31-1 tại Trung tâm Sáng tạo nghệ thuật Hanoi Creative City (Số 1 Lương Yên - Hà Nội).
 
Họa sĩ Trịnh Minh Tiến cho biết, anh có ý tưởng tổ chức "Tết Art" xuất phát từ mong muốn gợi lại nét đẹp truyền thống của người Việt xưa khi người người rộn ràng sắm tranh chơi Tết mỗi độ xuân về. Nét đẹp ấy đang mất dần trong bối cảnh hiện thời. Năm đầu tiên, "Tết Art" diễn ra tại Trung tâm Thương mại Hàng Da, quy tụ 8 nhóm hoạt động nghệ thuật năng động nhất miền Bắc, giới thiệu hơn 300 tác phẩm và loại hình sáng tác nghệ thuật đương đại. Từ đây, văn hóa mua tranh mới cho người Việt mở ra, rất nhiều người yêu nghệ thuật được trải nghiệm và tìm cách sở hữu những tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, tranh thật của họa sĩ Việt, để treo vào dịp Tết.
Ở "Tết Art" mùa thứ 2, Ban tổ chức đã chọn được không gian "thuần nghệ thuật hơn" để thực hiện dự án, đó là Hanoi Creative City - tổ hợp sáng tạo nghệ thuật có quy mô hàng đầu Việt Nam. Nếu như ở "Tết Art" trước tác phẩm hầu hết là mới sáng tác thì năm nay, hội chợ mang tính "tinh hoa hội tụ" với các tác phẩm tranh của nghệ sĩ gạo cội, có tầm ảnh hưởng và các tài năng trẻ của nghệ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI. 
Một số gương mặt tiêu biểu tham gia hội chợ, trong số hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, có thể kể đến Trần Huy Oánh, Thành Chương, Trần Lương, Đào Châu Hải, Đặng Xuân Hòa, Trịnh Tuân, Lê Thiết Cương, Lê Kinh Tài, Lê Huy Tiếp, Hoàng Phượng Vỹ, Quách Đông Phương, Vũ Bạch Liên, Trần Nhật Thăng, Hoàng Duy Vàng, Đỗ Hiệp, Phạm Tuấn Tú, Vũ Thanh Nghị, nghệ sĩ quốc tế Leonid Tsvetkov, Baptiste Gilloz… 
Hơn 200 tác phẩm, được tuyển chọn gắt gao bởi các giám tuyển và ban cố vấn nghệ thuật, trưng bày trong không gian tầng 5, rộng 800m2 của Hanoi Creative City, đủ để đưa người xem trải nghiệm về một chặng đường nghệ thuật Việt Nam từ hậu hiện đại đến đương đại. Trong số này có bộ sưu tập sơn mài đương đại đặc biệt của các nghệ sĩ sơn mài hàng đầu Việt Nam, một solo show riêng của cố nghệ sĩ Vũ Dân Tân, một số tác phẩm ký họa hiếm gặp của bộ tứ danh họa "Nghiêm, Liêm, Sáng, Phái" …
Ngoài việc giới thiệu những sáng tác mới và xuất sắc nhất của các nghệ sĩ, là một hội chợ, "Tết Art" được thiết kế thành nơi kết nối người mua với người bán tranh, giữa nghệ sĩ và các gallery uy tín với nhà sưu tập nghệ thuật. Sự mua bán, trao đổi tác phẩm được diễn ra dễ dàng, đầy đủ thủ tục pháp lý, nếu cần sẽ được ban cố vấn là những người có chuyên môn nghệ thuật uy tín như Trần Huy Oánh, Trịnh Tuân, Phạm Long, Lê Thiết Cương, Nguyễn Minh, Natasha Kraevskaia, Nguyễn Đức Thành… tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm.
Trong những ngày diễn ra "Tết Art", tại số 1 Lương Yên còn có buổi thực hành nghệ thuật miễn phí - trải nghiệm tranh in khắc gỗ, các buổi tọa đàm, trò chuyện về nghệ thuật đương đại Việt Nam theo chủ đề như thú sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, cơ hội đầu tư nghệ thuật cho người Việt, tranh sơn mài đương đại, nghệ sĩ và thị trường nghệ thuật, đồng thời có chương trình chiếu phim nghệ thuật…
Trước khi "Tết Art 2016" chính thức diễn ra, ngay từ bây giờ, người yêu nghệ thuật có thể đến tầng 4 và 17 của Hanoi Creative City thưởng lãm solo show "All about love" của nghệ sĩ Baptiste Gilloz và active show "Tết" của nghệ sĩ Trần Nhật Thăng. Đây là những sự kiện mở màn cho hội chợ nghệ thuật này.
Theo Hà Nội mới

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.