Chủ tịch Hội đồng châu Âu cảnh báo người di cư: "Dừng tới đây!"

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, trong một nỗ lực mới để giải quyết khủng hoảng di dân châu Âu, đã cảnh báo những người di dân bất hợp pháp không nên tới châu lục này.

Ông Tusk đã có chuyến thăm Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Năm để đàm phán phương án giảm thiểu lượng người di cư nhắm đến hướng Tây.

Có hơn 25.000 người đã bị mắc kẹt ở Hy Lạp khi lệnh kiểm soát biên giới ở phía Bắc đang được thắt chặt hơn, làm tăng nỗi lo sợ sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

1
Di dân đang bị mắc kẹt tại biên giới Hy Lạp - Macedonia, làm gia tăng nỗi lo sợ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. 

Vào hôm thứ Năm, một nhóm người di cư đã phá hỏng một đường ray thuộc biên giới (phía Hy Lạp) với Macedonia để phản đối Luật kiểm soát được áp dụng sau khi một vài quốc gia Balkan quyết định chỉ cho phép người Syria và Iraq được đi qua biên giới. Cả Australia cũng áp dụng giới hạn trên.

Hành động này đã ngăn chặn được sự vượt biên của hàng ngàn người mong mỏi được đến phía Tây châu Âu, bao gồm người dân Afganistan và một số nhóm người khác.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp, Alexis Tsipras, ở Athens vào hôm thứ Năm, ông Tusk cho biết ông đang khẩn thiết kêu gọi tất cả những người di cư bất hợp pháp, bất kể họ đến từ đâu, rằng: “Đừng tới châu Âu”, “Đừng tin vào những kẻ buôn lậu. Đừng liều lĩnh trước cuộc sống và đồng tiền của bạn. Sẽ chẳng được gì đâu”.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU - Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tusk đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các cuộc trao đổi với Thủ tướng nước này, ông Ahmet Davutoglu.

Ông Ahmet Davutoglu cho biết dòng người Syria di cư sẽ giảm đi nếu chấm dứt chiến tranh xung đột, và chính bạo lực gây ra bởi chính phủ Syria và quân đội Nga .

Thổ Nhĩ Kỳ đã là nơi cư ngụ của hơn 2,5 triệu dân tị nạn Syria. Nước này đồng thời cũng đã ngăn chặn được gần 25.000 người đến châu Âu trong năm nay. Nhưng cùng lúc đó, gần 13.000 người khác vẫn tìm cách đến được các hòn đảo của Hy Lạp./.

Tú Linh

(Theo BBC)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.