Chủ tịch UBND tỉnh: Phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo cam kết đã ký

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công theo mục tiêu trong Nghị quyết số 124 của Chính phủ, đúng cam kết đã ký.

Sáng 20/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh: Phạm Bằng

ĐÁNH GIÁ ĐÚNG NGUYÊN NHÂN, ĐỀ RA ĐÚNG GIẢI PHÁP

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mặc dù lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, thúc đẩy, đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh rất chậm, tỷ lệ đạt thấp so với mức bình quân chung của cả nước.

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nhìn thẳng vào vấn đề, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội nghị phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân, đề ra đúng giải pháp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của năm 2022, tối thiểu đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 124 của Chính phủ: Giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt 95-100%; vốn ngân sách địa phương đạt 100%; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt tối thiểu 50%. Mỗi cá nhân, đơn vị phải xác định trách nhiệm chung, cùng gánh vác để thúc đẩy và đạt mục tiêu đề ra, vì thời gian từ nay đến hết năm chỉ còn 4 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Hội nghị giao ban về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Hội nghị giao ban về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022, Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công tập trung 7.124,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 5.566 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 1.557 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ chi tiết cho 201 dự án với số vốn hơn 5.801 tỷ đồng, còn hơn 1.322 tỷ đồng chưa được giao chi tiết cho các chủ đầu tư.

Đến ngày 10/9, tổng vốn đầu tư công tập trung của tỉnh đã giải ngân hơn 2.119 tỷ đồng, đạt 29,74%; nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết (bao gồm nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương) kết quả giải ngân đạt 36,52%; kế hoạch vốn kéo dài đã giải ngân hơn 360 tỷ đồng, đạt 13,3%.

Toàn tỉnh có 19 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức bình quân chung của tỉnh (36,52%); 18 huyện, thành, thị và 13 đơn vị chủ đầu tư giải ngân có tỷ lệ dưới mức bình quân chung của tỉnh; 15 đơn vị chủ đầu tư chưa giải ngân. Tính theo dự án, có 130/201 công trình giải ngân dưới 50%, trong đó có 61 công trình với kế hoạch vốn hơn 890 tỷ đồng chưa giải ngân.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 3

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đến hết năm 2022, dự kiến có 27 dự án không giải ngân hết, với số vốn hơn 560 tỷ đồng. Một số đơn vị có vốn lớn và nhiều dự án giải ngân dưới 50%, gồm Khối huyện, thành, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương và Diễn Châu; Khối ngành: Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, có 4 dự án trọng điểm tiến độ giải ngân chậm: Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2); Dự án đường ngang N5 trong Khu kinh tế Đông Nam; Dự án đường ngang N2 trong Khu kinh tế Đông Nam; Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

Phó Giám đốc Sở TT&TT Phan Nguyên Hào báo cáo nguyên nhân dự án do Sở làm chủ đầu tư đến nay chưa giải ngân được. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 4

Phó Giám đốc Sở TT&TT Phan Nguyên Hào báo cáo nguyên nhân dự án do Sở làm chủ đầu tư đến nay chưa giải ngân được. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị báo cáo nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Ban đạt thấp. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 5

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị báo cáo nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Ban đạt thấp. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho rằng, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chậm, tỷ lệ đạt thấp là do giá của các loại vật liệu xây dựng tăng đột biến; Quy trình thực hiện thủ tục đối với các công trình khởi công mới và công trình chuyển tiếp có gói thầu mới mất nhiều thời gian; Nguồn vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2022 giải ngân chậm; Các dự án ODA còn nhiều vướng mắc...

Đặc biệt, một số chủ đầu tư, ngành, huyện chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Năng lực một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tư vấn, xây lắp, giám sát... chưa đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu An báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 6

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu An báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, chủ đầu tư báo cáo cụ thể nguyên nhân kết quả giải ngân chậm, thấp; nêu khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay. Trong đó, hầu hết các huyện, ngành, chủ đầu tư đều cam kết phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, để đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân đầu tư công, cần xây dựng tiến độ chi tiết của từng dự án theo các mốc thời gian cụ thể; rà soát đánh giá lại năng lực của nhà thầu, đơn vị tư vấn; nghiệm thu theo tuần, theo tháng để giải ngân tốt hơn và thường xuyên báo cáo giám sát đầu tư để điều chỉnh giá, tránh thất thoát, lãng phí, quản lý dự án tốt hơn; chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 7

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, cần mạnh dạn điều chỉnh những chủ đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm; không giao làm chủ đầu tư các dự án cho những đơn vị này những năm tiếp theo. Song song với đó, đồng chí đề nghị không vì tiến độ giải ngân mà làm ẩu, không đảm bảo chất lượng công trình.

THỰC HIỆN ĐÚNG CAM KẾT ĐÃ KÝ, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao một số ngành, địa phương có sự quan tâm, tỷ lệ giải ngân tốt: Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao, các huyện Nghi Lộc, Quế Phong, Kỳ Sơn...

Đi sâu phân tích nguyên nhân chủ quan khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, một số chủ đầu tư của ngành, huyện chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều dự án đã có chuẩn bị từ trước nhưng không chủ động; lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu chưa đúng.

Công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế, không kỹ, không sát, dẫn đến hồ sơ thủ tục chậm. Trong công tác giải phóng mặt bằng, ngoài nguyên nhân khách quan, nhiều địa phương chưa chủ động, chưa theo tinh thần "mặt bằng đi trước một bước".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 8

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, Nghệ An được bố trí vốn lớn, có nhiệm vụ phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Nhưng thực tế, các ngành, địa phương triển khai rất chậm.

Nhắc lại các mục tiêu trong Nghị quyết số 124 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, thời gian giải ngân chỉ còn khoảng 4 tháng trong khi khối lượng công việc, số lượng dự án chưa giải ngân còn rất nhiều.

Trên cơ sở nhìn nhận rõ nguyên nhân, vướng mắc, trong thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư căn cứ mục tiêu trong Nghị quyết số 124 của Chính phủ, căn cứ số vốn, số dự án được giao trong năm 2022 để thực hiện theo đúng cam kết đã ký. Những ngành, địa phương, người đứng đầu nào không hoàn thành cam kết giải ngân vốn đầu tư công thì không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào cuối năm.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 9

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động hơn nữa, tiếp tục rà soát, đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện cam kết đã ký; kịp thời báo cáo các vướng mắc, tồn tại; thẳng thắn chỉ ra ngành, địa phương, chủ đầu tư nào năng lực hạn chế, có phương án thay thế ngay.

Đối với 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành công tác giao chi tiết vốn, chậm nhất trước ngày 30/9 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua; phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đạt tối thiểu 50%.

Mặt khác, các ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung xử lý các vướng mắc, khó khăn đã nhận diện ra; trong đó các ngành liên quan phải cùng tham gia tham mưu tháo gỡ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 10

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương giải quyết các vướng mắc, nhất là các địa phương như: TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai... Mặt khác, các sở, ngành chuyên môn tập trung hỗ trợ các ngành, địa phương rút ngắn thời gian thẩm định các thủ tục đầu tư các dự án.

Ngành Tài nguyên và Môi trường giúp đỡ, hướng dẫn các huyện xung quanh công tác mỏ đất, xác định giá đất, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngành Xây dựng cập nhật thường xuyên, tính giá hợp lý, công bố giá nguyên vật liệu theo tháng để giúp chủ đầu tư, nhà thầu cơ sở trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đủ năng lực từ khi bắt đầu triển khai những thủ tục đầu tiên của dự án để hồ sơ dự án đảm bảo chất lượng tốt nhất. Đối với nhà thầu năng lực yếu, chủ đầu tư quyết định việc thay thế. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, cần chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cố gắng rà soát khối lượng thực hiện hàng tuần, hàng tháng.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng ảnh 11

Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các chủ đầu tư cũng phải rà soát kỹ, cụ thể các dự án không có khả năng thực hiện giải ngân, tập trung biện pháp tăng tỷ lệ giải ngân, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao, hạn chế việc điều chuyển vốn, đặc biệt là trả vốn.

Song song với đó, các ngành, địa phương chủ động rà soát, đánh giá khả năng thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 sát với thực tế để đăng ký nhu cầu vốn. Ngành, địa phương, chủ đầu tư nào không giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 đạt yêu cầu thì xem xét giảm bố trí vốn hoặc dừng bố trí vốn trong năm 2023.

tin mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống hội viên. Hoạt động đó đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Tôn vinh 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An; Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quý IV có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương từ nay đến cuối năm tập trung trọng tâm vào 3 vấn đề chính: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu và thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu các cơ quan tham mưu công tác cán bộ gương mẫu thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ theo quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị.