Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống đuối nước trẻ em

(Baonghean.vn) - Về những hạn chế trong công tác phòng chống đuối nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho rằng, sự phối hợp, theo dõi của các ngành liên quan chưa chặt chẽ; nhiều địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt.
Chiều 7/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến với 21 huyện, thành, thị về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Chiều 7/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến với 21 huyện, thành, thị về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Thiếu điểm vui chơi, giải trí cho trẻ

Mặc dù thời gian qua, các cấp, các ngành ở Nghệ An đã có hàng loạt văn bản, kế hoạch liên quan nhưng các vụ đuối nước ở trẻ em đang có chiều hướng gia tăng.

Đánh giá về tình trạng này, ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, kiến thức kỹ năng, ý thức tự bảo vệ, phòng tránh các nguy cơ tai nạn đuối nước của chính trẻ em còn hạn chế. Một số gia đình và người chăm sóc trẻ chưa làm tốt công tác quản lý, giám sát trẻ. Tỷ lệ trẻ em chưa biết bơi, chưa được rèn các kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước còn cao. Các điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em ở một số địa bàn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu...

Ông Quỳnh cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại này là một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực đúng mức cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, giữa gia đình, nhà trường và xã hội ở một số nơi có lúc chưa chặt chẽ. Ý thức và trách nhiệm của một số gia đình và người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế. Hệ thống bể bơi còn ít. Một số nơi, môi trường sống xung quanh trẻ thiếu an toàn, nhiều hồ, sông, suối, đập thủy lợi tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến trẻ em bị tai nạn...

Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 học sinh Yên Thành thiệt mạng xảy ra mới đây.
Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 học sinh Yên Thành thiệt mạng xảy ra mới đây.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số địa phương cũng đã nêu ra nhiều bất cập, đồng thời có kiến nghị nhằm giảm thiểu tình trạng này. Ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho hay, về công tác tổ chức dạy bơi cho học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, của xã chưa có. Chính vì vậy số học sinh tham gia học bơi tỷ lệ chưa cao, tỷ lệ học sinh biết bơi còn thấp, đặc biệt là nữ.

Lãnh đạo địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh thiệt mạng kiến nghị, cơ quan chức năng của tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng, sửa chữa công trình hồ đập, thủy lợi nên đảm bảo an toàn; đảm bảo hoàn thổ các hố sâu có thể gây nguy hiểm...

Trong khi đó, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị, thời gian tới, các ban ngành, địa phương cần phải bàn giải pháp hành động, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền. Trước hết trong dạy bơi phải có đủ HLV ở nhà trường, trong việc tập huấn đuối nước thì phải chú trọng diễn tập, xử lý tình huống khi bị đuối nước...

Đồng chí Thái Thanh Quý kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Thái Thanh Quý kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Nhiều địa phương chưa vào cuộc một cách quyết liệt

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý cho rằng, sự phối hợp, theo dõi của các ngành liên quan đến đuối nước chưa chặt chẽ, thông qua số liệu báo cáo về số vụ và người tử vong do đuối nước từ đầu năm đến nay.

Trong báo cáo tại hội nghị này, Sở Lao động, Thương bình và Xã hội đưa ra con số 18 vụ đuối nước khiến 25 em thiệt mạng từ đầu năm đến nay. Trong khi con số này của Tỉnh đoàn Nghệ An là 28 vụ và 37 người, còn thống kê của Công an tỉnh là 40 vụ và 47 người.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế liên quan đến vấn đề này như công tác tuyên truyền còn chưa tốt; nhiều đơn vị, địa phương vào cuộc chỉ đạo chưa mạnh, chưa quyết liệt. Đặc biệt, ngay tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình 10 Chủ tịch UBND huyện không đến dự hội nghị trực tuyến.

“Giấy mời nêu rõ mời Chủ tịch UBND huyện, thành, thị nhưng hôm nay vắng đến 11/21 vị chủ tịch ở các điểm cầu, trong đó có một vị có lý do chính đáng. Điều này chứng tỏ các đồng chí vẫn chưa đánh giá vấn đề này là quan trọng”, Chủ tịch UBND tỉnh nói và đề nghị Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách phê bình, đưa vào đánh giá xếp loại thi đua cuối năm.

Ngoài ra, đồng chí Thái Thanh Quý cũng yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo phòng chống đuối nước thông qua các hội nghị, cuộc họp, có sự phân công cụ thể, gắn với kiểm tra, đôn đốc ở cơ sở; đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng các bể bơi trong trường học; rà soát lại tất cả điểm đen có nguy cơ gây ra đuối nước, để cắm biển báo và tổ chức thành các tổ lưu động thường xuyên đi lại kiểm tra những khu vực này. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.