Chuyện hy hữu ở trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

(Baonghean) - Để nâng cao chất lượng giáo viên cho ngành học mầm non, từ hè năm 2010, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An mở thêm lớp cao đẳng tại chức cho gần 80 giáo viên mầm non của huyện Nam Đàn. Lớp học gần hai năm, đến cuối tháng 8/2011 đã tổ chức thi tốt nghiệp. Đang chờ ngày nhận bằng thì các giáo viên mầm non nhận được thông báo còn một môn học phần chưa học...
 
Việc đã thi tốt nghiệp xong trong ngày 27, 28/8 nhưng sang tháng 9 mới nhận được thông báo còn bộ môn múa chưa học khiến cho 76 học viên tại lớp mầm non K8 - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An không khỏi bất ngờ. Trước đó, để kịp thời bổ sung đầy đủ hồ sơ tốt nghiệp cho các sinh viên, ban lãnh đạo Trường CĐSP Nghệ An đã quyết định tổ chức học gấp học phần Múa (30 tiết) trong hai ngày 23, 24/9. Đến chiều 25/9 lớp tổ chức thi học phần. Đặt câu hỏi vì sao thi tốt nghiệp xong gần một tháng rồi nay mới thi học phần, một học viên cho biết: Khoá học này chúng tôi học gần 40 môn, hôm trước ai cũng nghĩ thi tốt nghiệp xong rồi chỉ cần chờ lấy bằng nữa là xong. Ai ngờ, hôm nay mới biết còn bộ môn múa nữa. Lâu nay chúng tôi cũng thắc mắc, chuyên ngành quan trọng này tại sao nhà trường lại quên.

Các sinh viên lớp K8 Mầm non đang chuẩn bị cho buổi thi học phần "chui".

Làm việc với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên - Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An thừa nhận có sự việc trên và giải thích đó là do sự thiếu sót của cán bộ nhân viên trong trung tâm. Ông Minh lý giải: Lớp K8 Mầm non khai giảng trong thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa xây dựng chương trình đào tạo liên thông nên thời điểm đầu chúng tôi dạy theo chương trình cũ. Đến tháng 3/2011, khi có chương trình mới, một phần vì thầy phụ trách cũ bị bệnh, một phần thầy mới lên thay chưa nắm rõ các môn học nên dẫn đến dạy thiếu bộ môn múa.
 
Thấy rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc trên đối với việc xét tốt nghiệp của các sinh viên nên trong chiều 25/9 trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An đã quyết định tổ chức thi học phần. Nhưng vì quy trình thi môn này ngược với quy định, tức là diễn ra sau khi đã thi tốt nghiệp, nên buổi thi diễn ra dưới hình thức của một cuộc thi "chui". Trong đó, những yêu cầu cần thiết nhất của một cuộc thi như quyết định thành lập hội đồng thi, thành lập thanh tra, giáo viên coi thi đều không có. Thậm chí, khi chúng tôi hỏi đến bảng điểm kiểm tra học trình của sinh viên, thầy giáo Minh lúng túng đưa ra một bảng điểm nhoè nhoẹt không có dấu của nhà trường.
 
Thiết nghĩ, với một lớp cao đẳng, đào tạo cho hàng chục giáo viên mà cách dạy, chấm thi và xét tốt nghiệp như trên thì liệu chất lượng có đảm bảo hay không. Hơn nữa, đây lại là bộ môn múa - bộ môn cực kì quan trọng đối với việc đào tạo giáo viên mầm non.

Hà - Ly

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.