Con người có thể di truyền từ bố nhiều hơn mẹ

Về mặt ngoại hình, chúng ta có thể trông giống mẹ nhiều hơn, nhưng thực ra về mặt gen di truyền, chúng ta thừa hưởng nhiều hơn từ bên nội.
Con cái nhận một lượng DNA như nhau từ bố mẹ, nhưng thực ra di truyền từ bố nhiều hơn. Ảnh: Nfsct
Con cái nhận một lượng DNA như nhau từ bố mẹ, nhưng thực ra di truyền từ bố nhiều hơn. Ảnh: Nfsct
Các chuyên gia Đại học Dược North Carolina School phát hiện ra rằng mặc dù chúng ta thừa hưởng một lượng đột biến di truyền như nhau từ bố và mẹ, chúng ta thực sự “sử dụng” nhiều DNA từ bố hơn.
Một nghiên cứu được thực hiện trên ba giống chuột cùng dòng có bộ gen khác nhau, từ bà lục địa, do chuột thường dùng trong phòng thí nghiệm không có độ đa dạng về gen cao. Những con chuột này được cho giao phối với nhau để tạo ra 9 loại chuột con khác nhau (mỗi giống chuột trong ba giống ban đầu đều được lấy cả chuột đực lẫn cái). Khi chuột con tới tuổi trưởng thành, các chuyên gia tiến hành nghiên cứu biểu hiện của gen ở 4 vùng mô khác nhau, gồm cả não. Kết quả cho thấy có một sự chênh lệch về số lượng biểu hiện gen di truyền từ bố và từ mẹ ở chuột con, làm cho não của chúng giống não của chuột bố hơn.
“Phát hiện này sẽ mở ra một hướng nghiên cứu di truyền mới ở người”, trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Fernando Pardo-Manuel de Villena, cho biết. Ông giải thích thêm rằng trước đây chúng ta biết có 95 gen có hiệu ứng parent - of - origin (được di truyền các biến dị từ bố hoặc mẹ). Chúng được gọi là các “gen đóng dấu”, và chúng có thể đóng vai trò trong các bệnh di truyền, tùy thuộc vào việc đột biến di truyền tới từ bố hay mẹ. “Giờ thì chúng ta đã tìm ra thêm hàng ngàn gen khác có hiệu ứng tương tự.”
Đột biến gen trong di truyền ở động vật có vú được tìm thấy ở rất nhiều các căn bệnh nan y thường gặp: tiểu đường loại 2, tim mạch, tâm thần phân liệt, béo phì và ung thư. Nghiên cứu các bệnh này với chú ý về việc di truyền tới từ bố nhiều hơn mẹ có thể giúp rút ra các kết luận chính xác hơn về nguyên nhân gây bệnh và có phương pháp điều trị thích hợp, nhóm chuyên gia cho biết.
Theo.VnExpress

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.