Công bố danh sách 60 thí sinh Nghệ An đạt điểm cao được khen thưởng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa thông qua danh sách 60 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 được khen thưởng tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia, học sinh đạt điểm cao năm 2017.

Năm học 2017, số học sinh được tuyên dương nhờ có thành tích cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia cao hơn năm học trước 8 em. Trong đó có 18 em đạt điểm khối A từ 29 điểm trở lên; 4 em đạt điểm khối A1 từ 28,5 điểm trở lên, 13 em đạt điểm khối B từ 29 điểm trở lên, 14 em đạt điểm khối C từ 28 điểm trở lên và 11 em đạt điểm khối D từ 27,95 điểm trở lên.

Hồ Phi Khánh - Thủ khoa Khối B toàn quốc. Hiện Khánh là tân sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC
Hồ Phi Khánh - Thủ khoa Khối B toàn quốc. Hiện Khánh là tân sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, trong danh sách này, Nghệ An có 2 thí sinh đạt thủ khoa cả nước. Đó là em Hồ Phi Khánh (học sinh Trường THPT Hoàng Mai) - thủ khoa khối B với 30 điểm và em Tô Thị Khánh Ly (học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) - thủ khoa khối C với 29 điểm.

Bên cạnh đó, có 2 học sinh có đủ điểm để được tuyên dương 2 khối và đều là học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Đó là em Trần Thị Lê Na đạt điểm cao ở Khối A (29,35 điểm) và Khối A1 (29,00 điểm); em Trần Quang Minh đạt điểm cao ở Khối A (29.05đ) và Khối B (29,55đ).

Tô Thị Khánh Ly - Thủ khoa khối C toàn quốc. Hiện Khanh Ly là tân sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC
Tô Thị Khánh Ly - Thủ khoa khối C toàn quốc. Hiện Khánh Ly là tân sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cũng theo danh sách này, ngoài học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, THPT Chuyên Đại học Vinh thì có đến 22 học sinh học ở các trường huyện. Riêng với khối A, học sinh trường huyện chiếm vị trí áp đảo với 12/18 thí sinh được tuyên dương. Giữ vị trí thủ khoa khối A của tỉnh là em Nguyễn Văn Thái - học sinh Trường THPT Đô Lương 1. Theo quy định, mỗi học sinh được điểm cao sẽ nhận phần thưởng là 10.400.000 đồng/em.

Danh sách các thí sinh được khen thưởng:

60 gương mặt xuất sắc của Nghệ An tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà
60 học sinh xuất sắc của Nghệ An tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Ảnh: Mỹ Hà

Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.